Tổng thống lâm thời, Bộ trưởng Du lịch Brazil dính bê bối tham nhũng

Bộ trưởng Du lịch Brazil Henrique Alves.
Bộ trưởng Du lịch Brazil Henrique Alves.
TPO - Ngày 16/6, Bộ trưởng Du lịch Brazil Henrique Alves đã xin từ chức sau cáo buộc dính líu tới vụ bê bối tham nhũng khổng lồ ở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petrobras. Tổng thống lâm thời Michel Temer cũng nằm trong số các chính trị bị cáo buộc liên quan tới vụ việc trên.

Theo BBC, ông Henrique Alves là Bộ trưởng thứ 3 từ chức trong chính phủ Tổng thống lâm thời Brazil Michel Temer. Cả ba Bộ trưởng đều liên quan tới vụ bê bối tham nhũng “khủng” ở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petrobras.

Trước đó một ngày, Tòa án Tối cao công bố lời khai của ông Sergio Machado, cựu Giám đốc Điều hành của công ty con Transpetro thuộc Petrobras, ám chỉ 20 chính trị gia liên quan tới vụ bê bối, trong đó có ông Alves và cả Tổng thống lâm thời Temer.

Ông Alves bị cáo buộc nhận hơn 450.000 USD tiền hối lộ, núp danh dưới các khoản tiền tài trợ cho các chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, ông Alves phủ nhận cáo buộc và cho biết trên phương tiện truyền thông rằng những đóng góp cho chiến dịch của ông đã được thực hiện thông qua các kênh chính thức và khai với cơ quan bầu cử.

Phát biểu trên một chương trình truyền hình, ông Temer cũng phủ nhận cáo buộc và cho rằng những lời khai của ông Machado là những lời nói dối phù phiếm. Ông Temer cam kết sẽ không hề nao núng trong nỗ lực đưa Brazil ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế và chính trị.

“Không có gì khiến chúng ta ngừng tiếp tục làm việc vì lợi ích của Brazil”, ông Temer nói.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Minh bạch Fabiano Silveira và Bộ trưởng Kế hoạch Romero Juca đều từ chức vì các bản ghi âm điện thoại bị rò rỉ liên quan tới vụ bê bối Petrobras.

Theo Theo BBC, Bloomberg
MỚI - NÓNG