"Tổng thống Musharraf có 2 ngày để từ chức”

"Tổng thống Musharraf có 2 ngày để từ chức”
TPO - Ngày 17/8, Liên minh cầm quyền tại Pakistan cho biết đã sẵn sàng tiến hành việc luận tội Tổng thống Pervez Musharraf và cho ông 2 ngày để quyết định từ chức.
"Tổng thống Musharraf có 2 ngày để từ chức” ảnh 1
Tổng thống Musharraf đang phải lựa chọn giữa ra đi hay bị luận tội. (Ảnh Reuters)

Bộ trưởng quốc phòng Pakistan Ahmed Mukhtar cho biết “bản luận tội sẽ được đệ trình lên quốc hội vào ngày thứ ba (19/08)”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Shah Mehmood Qureshi cho rằng, ông Musharraf phải quyết định từ chức “ngay ngày hôm nay hoặc ngày mai.”

Bộ trưởng thông tin Pakistan Sherry Rehman cho biết, bản luận tội Tổng thống Musharraf đã được hoàn thành vào ngày 17/8 và sẽ được trình lên lãnh đạo liên minh cầm quyền vào ngày hôm nay, 18/8.

Người đứng đầu nội các Pakistan, Thủ tướng Yousuf Raza Gilani nói: “Đất nước đã tự quyết định vận mệnh của mình khi nhân dân bỏ phiếu cho sự thay đổi trong cuộc tổng tuyển cử tháng 2 vừa qua. Và giờ đây, thời khắc thay đổi đã điểm.”

Trong khi đó, một người phát ngôn của ông Musharraf vẫn lặp lại tuyên bố bác bỏ thông tin Tổng thống sẽ từ chức.

Tuy nhiên, tổng trưởng lý Malik Qayyum, một đồng minh của Tổng thống Pakistan cho biết, ông Musharraf sẽ chờ cho đến khi bản luận tội được đưa ra trước khi quyết định các bước đi tiếp theo.

Hiện nay, các đồng minh của ông Musharraf đang chia rẽ với nhiều thông tin cho rằng, một số trợ lý của Tổng thống Pakistan đang đàm phán với chính phủ để đảm bảo an toàn cho ông Musharraf nếu ông quyết định ra đi.

Theo các nhà phân tích quốc tế, với sự trung lập của quân đội trong tình hình hiện nay, khả năng Tổng thống Musharraf từ chức là rất lớn nếu không muốn đối đầu với bản luận tội của liên minh cầm quyền.

Linh Huy
Theo AP

MỚI - NÓNG