Tổng thống Mỹ đánh phiến quân Hồi giáo không cần 'cấp phép'

Tổng thống Mỹ Barack Obama có quyền đánh ISIS không cần thông qua Quốc hội
Tổng thống Mỹ Barack Obama có quyền đánh ISIS không cần thông qua Quốc hội
TPO - Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, ông có quyền thực hiện hoạt động quân sự chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Iraq và Syria (còn gọi là ISIS) mà không cần Quốc hội thông qua.

Nhóm khủng bố ISIS kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn của Iraq và Syria và mới đây đã hành quyết dã man 2 nhà báo Mỹ.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ đã có cuộc họp với các thành viên Quốc hội nước này về các vấn đề an ninh quốc gia và cho biết, ông hoan nghênh sự hỗ trợ của Quốc hội Mỹ cho các hoạt động chống lại nhóm phiến quân Hồi giáo.

Tuy nhiên, Tổng thống Obama nói thêm rằng, ông có quyền thực hiện hoạt động quân sự chống lại phiến quân Hồi giáo mà không cần Quốc hội thông qua.

Theo NBC News, Tổng thống Mỹ cũng không yêu cầu bổ sung kinh phí cho các hoạt động chống lại ISIS. Ngoài ra, ông Obama cũng nói, ông nhận được sự ủng hộ từ các nước Ả Rập trong khu vực và đây là một bước tiến mới.

Tuy nhiên, ông Obama vẫn phải hỏi ý kiến Quốc hội về vấn đề đào tạo và trang bị cho phe đối lập Syria, NBC News dẫn lời một quan chức cấp cao. Chủ tịch Hạ viện John Boehner cho biết trong một tuyên bố hôm 9/9 rằng ông ủng hộ “việc đào tạo và trang bị cho phe đối lập Syria”. Ông Boehner cũng kêu gọi triển khai quân đội Mỹ nhằm giúp Iraq chống lại nhóm phiến quân Hồi giáo.

Theo NBC News, tối nay (10/9) Tổng thống Mỹ sẽ có bài phát biểu với nội dung phác thảo những chiến lược chống lại ISIS.

Theo Theo NBC News
MỚI - NÓNG