Tổng thống Mỹ họp khẩn với nhóm G7 về Ukraine

Tổng thống Mỹ Barack Obama mời các nước G7 và EU họp vì tình hình Ukraine
Tổng thống Mỹ Barack Obama mời các nước G7 và EU họp vì tình hình Ukraine
TPO - Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mời các lãnh đạo đồng minh họp khẩn cấp ở châu Âu vào tuần tới để thảo luận về các hành động đối phó với diễn biến căng thẳng ở Ukraine.

Phát ngôn viên Nhà Trắng, bà Caitlin Hayden cho biết, ông Obama muốn họp các quốc gia G7 và Liên minh châu Âu (EU) bên lề hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân vào tuần tới tại Hà Lan. Nga cũng là 1 trong 53 quốc gia tham gia cuộc họp ở Hague lần này.

Bà Hayden cũng cho biết, cuộc họp khẩn “sẽ tập trung vào tình hình Ukraine và các bước để đối phó với diễn biến căng thẳng, cũng như ủng hộ chính quyền Ukraine”.

Nhà Trắng công bố kế hoạch họp nhóm G7 ngay sau khi ông Putin kí hiệp ước sáp nhập Crimea của Ukraine vào Liên bang Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius hôm 18/3 cho biết, các nhà lãnh đạo G8 đã đình chỉ tư cách thành viên của Nga vì sáp nhập Crimea. Tuy nhiên, các thành viên khác cho biết vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.

Văn phòng Ngoại giao Anh cũng cho biết, Nga vẫn là thành viên G8 nhưng không loại trừ khả năng nước này bị đình chỉ tư cách thành viên.

G7 gồm các quốc gia có nền công nghiệp hàng đầu thế giới như Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Pháp, Ý và Canada. Năm 1990, Nga gia nhập, nhóm trở thành G8 nhưng nước này không tham gia một số hoạt động của nhóm.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.