Tổng thống Nga: 40 nước tài trợ cho IS

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin
TP - Tại Hội nghị G-20, Tổng thống Nga Vladimir Putin dẫn nguồn tin tình báo Nga nói rằng, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) đang nhận được tiền tài trợ từ hơn 40 quốc gia, trong đó có những nước thuộc nhóm G-20.

Trao đổi với báo giới, Tổng thống Nga nhấn mạnh sự cấp thiết phải chặn đứng việc buôn bán dầu mỏ trái phép của IS. Ông nói: “Tôi đã chia sẻ với những người đồng nghiệp của mình các bức không ảnh cho thấy quy mô khai thác dầu lửa bất hợp pháp rất lớn của tổ chức này. Hàng đoàn xe chở dầu kéo dài vài cây số. Khi nhìn xuống từ độ cao 4.000-5.000 mét, người ta cảm giác đoàn xe đó kéo dài tới tận chân trời”. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, giờ không phải là thời điểm thích hợp để đoán hay cố tìm ra xem nước nào chống IS hiệu quả hơn. Vấn đề hiện nay là một nỗ lực đoàn kết quốc tế để chống lại tổ chức khủng bố. Ông Putin nhắc lại việc Nga sẵn sàng hỗ trợ các lực lượng đối lập có vũ trang tại Syria trong cuộc chiến chống IS. Ông nói: “Chúng tôi thực sự cần sự hỗ trợ từ Mỹ, các nước châu Âu, Ảrập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran”.

Bên lề Hội nghị G-20, ông Putin nói với Thủ tướng Anh David Cameron rằng, Nga và Anh nên phối hợp nỗ lực chống khủng bố. “Chúng ta nên hợp tác cùng nhau. Tôi chắc chắn rằng, chúng ta có thể thảo luận về điều đó và Syria”, ông Cameron đáp. Thủ tướng Anh cho biết, London sẽ tăng nhân viên tình báo lên 15% và chi gấp đôi cho an ninh hàng không để ngăn chặn các âm mưu tấn công của IS.

Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang cân nhắc cách thức tạo lập quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn với Nga trong cuộc chiến chống IS, bao gồm chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác chống khủng bố sau vụ tấn công ở Paris, giới chức Nhà Trắng thông báo. Giám đốc CIA John Brennan cho biết, bất chấp “những khác biệt chính sách đáng kể” giữa Washington và Mátxcơva về phương pháp chấm dứt cuộc xung đột tại Syria, ông tiếp tục hợp tác với chính phủ của Tổng thống Nga về việc làm thế nào để chiến đấu chống IS. Giới chức Mỹ luôn cáo buộc Nga hậu thuẫn Tổng thống Syria Bashar al-Assad và không kích nhằm vào các nhóm phiến quân được Mỹ chống lưng hơn là tìm cách loại bỏ các nhóm khủng bố.

Giám đốc CIA Brennan thể hiện rằng, hợp tác tình báo với Nga là một khả năng nghiêm túc. Ông lưu ý, hơn 2.000 người quốc tịch Nga từ các khu vực Trung Á, bao gồm Caucasus, Chechnya và Dagestan đã gia nhập các nhóm thánh chiến tại Syria và Iraq, và một số kẻ đang trở thành thủ lĩnh chủ chốt của IS. “Điều chúng ta cần làm là có thể giúp Nga ngăn dòng chảy những kẻ khủng bố lọt vào trong lãnh thổ của họ để cố thực hiện một số vụ tấn công khủng bố. Do đó, chúng tôi đang trao đổi các thông tin tình báo. Tôi nghĩ việc này cần được tăng cường”, ông Brennan nói.

Một liên minh chống khủng bố tiềm tàng bao gồm Mỹ và Nga có thể đánh dấu một bước chuyển đổi lớn từ quan điểm trước đó của chính quyền ông Obama, hướng tới quan hệ đối tác với Nga. Chỉ mới tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter còn tuyên bố rằng, Mỹ “không chuẩn bị hợp tác chiến lược (với Nga)” tại Syria.

Ngay sau khi IS tấn công khủng bố tại Paris hôm 13/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande hối thúc Mỹ và Nga gạt bỏ bất đồng, gia nhập liên minh phối hợp chống IS. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói ông hoan nghênh việc tái khởi động tìm kiếm các giải pháp cho cuộc chiến ở Syria sau vụ khủng bố ở Paris.

Theo RT, Cơ quan An ninh Liên bang Nga ngày 17/11 cho biết, phi cơ Airbus của một hãng hàng không nước này rơi xuống bán đảo Sinai, Ai Cập tháng trước là do bị khủng bố đánh bom. “Chúng tôi có thể nói rằng vụ việc (máy bay rơi) là một hành động khủng bố”, RT dẫn lời ông Aleksandr Bortnikov, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, thông báo với Tổng thống Putin. Một quả bom tự chế với sức công phá tương đương 1,5 kg thuốc nổ TNT đã phát nổ trên chiếc Airbus A321, ông Bortnikov cho biết. Tổng thống Putin ra lệnh các cơ quan đặc biệt Nga tập trung tìm ra hung thủ và hạ lệnh cho quân đội Nga tại Syria tăng cường không kích IS.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.