Tổng thống Nga chưa chắc chắn về việc thăm Mỹ

Ông Trump gặp gỡ ông Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Helsinki, Phần Lan hồi tháng 7 Ảnh: Getty Images
Ông Trump gặp gỡ ông Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Helsinki, Phần Lan hồi tháng 7 Ảnh: Getty Images
TP - Ngày 28/10, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho các phóng viên biết, chưa có thỏa thuận chắc chắn nào về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Mỹ vào năm tới, Channel News Asia đưa tin.

Trước đó, ngày 26/10, Fox News đưa tin, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nói tại một cuộc họp báo, Nhà Trắng đã chính thức mời ông Putin tới Washington vào đầu năm 2019. Ông Bolton nói: “Sau một ngày tham vấn, về cơ bản, chúng tôi đã mời Tổng thống Putin tới Washington. Còn lịch trình cụ thể như thế nào thì chúng tôi thực sự không biết”.

Hồi đầu tuần qua, ông Bolton đã tới Moscow gặp Tổng thống Putin. Ông Bolton nói, ông Trump sẽ gặp ông Putin tại Paris vào tháng 11 tới sau khi tham dự lễ kỷ niệm kết thúc thế chiến thứ nhất.

Tại hội nghị thượng đỉnh Helsinki, Phần Lan hồi tháng 7, ông Trump bị chỉ trích mạnh mẽ trong và ngoài nước, buộc phải miễn cưỡng công khai đối đầu với ông Putin trước những cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ bằng việc hủy lời mời ông Putin thăm Mỹ.

Các chuyên gia cho rằng, thực tế từ lâu ông Trump đã muốn hình thành quan hệ thân thiết với nhà lãnh đạo Nga với hy vọng cải thiện quan hệ hai nước. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee lúc đó cho biết, ông Trump đề nghị cuộc gặp diễn ra vào mùa thu năm nay, nhưng những bình luận mới đây của ông Bolton cho thấy lịch trình đã bị lui lại. 

Chuyến thăm của ông Putin tới Nhà Trắng sẽ đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống Nga thăm nước Mỹ kề từ năm 2005. Ông Putin đã hai lần tới Mỹ gặp gỡ Tổng thống George W. Bush vào năm 2001 và 2005.

MỚI - NÓNG