Tổng thống Nga nói gì về mối quan hệ với Trung Quốc?

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St Petersburg ngày 24/5.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St Petersburg ngày 24/5.
Trả lời báo giới nước ngoài bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St Petersburg (ngày 24/5), Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga-Trung không xây dựng liên minh.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, trả lời báo giới nước ngoài bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St Petersburg, ngày 24/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga và Trung Quốc không làm bạn với nhau để chống lại bất kỳ ai, kể cả Nhật Bản.


Ông Putin nói rằng Nga có mối quan hệ riêng với Nhật Bản còn Trung Quốc có mối quan hệ của họ. Moskva và Bắc Kinh hoàn toàn hành xử như các đối tác, nâng cao mối quan hệ song phương, nhưng không xây dựng liên minh.

Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng việc gắn các mối quan hệ của Nga và bất cứ quốc gia nào, kể cả Trung Quốc, với sự phát triển quan hệ với các nước thứ ba đều hoàn toàn phản tác dụng.

Ông viện dẫn rằng dù có lịch sử quan hệ phức tạp với Nhật Bản, Trung Quốc vẫn phát triển các mối liên lạc của mình với quốc gia này.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG