Tổng thống Nga Putin: ‘Mỹ là một quốc gia tuyệt vời’

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận, Mỹ là một đất nước tuyệt vời, và người dân Mỹ là những người hết sức đặc biệt.

Trao đổi trên website điện Kremlin ngày 13/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: “Mỹ là một đất nước tuyệt vời và nhân dân Mỹ là những người đặc biệt. Không có gì nghi ngờ, không ai tranh cãi trong vấn đề này. Nhưng nói về ngoại lệ Mỹ, thì theo tôi, đó là điều hoàn toàn không cần thiết, và điều này gây ra một số vấn đề trong quan hệ, không chỉ với Nga”.

Tổng thống Nga cũng lưu ý rằng, Moscow mong muốn phát triển quan hệ với chính quyền hiện tại của Mỹ, nhưng vì lý do nào đó không được trôi chảy ở các hướng trọng điểm.

“Theo ý kiến ​​của tôi, không phải do lỗi của phía Nga”, người đứng đầu điện Kremlin khẳng định, đồng thời đưa ra những ví dụ về các vấn đề phát sinh giữa hai nước: “Trong quá trình giải quyết các vấn đề hiện tại, chẳng hạn các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi đưa ra đề xuất về việc giải quyết Syria, và sau đó đột nhiên tại Liên Hiệp Quốc lại nói rằng họ sẽ không thảo luận với chúng tôi về bất cứ điều gì”.

Bình luận về khả năng hợp tác với chính quyền mới của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump, ông Putin cho biết “Moscow luôn sẵn sàng”.

Tuy nhiên, theo Tổng thống Nga, sẽ thuận lợi hơn trong quan hệ hai nước sau lễ nhậm chức của người đứng đầu nước Mỹ.

“Tôi nghĩ rằng bây giờ là một giai đoạn khó khăn bởi sự hình thành của chính quyền mới. Chúng ta cần phải kiên nhẫn và chờ đợi khi thời cơ đến”, Tổng thống Nga cho biết.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.