Tổng thống Nga: Kẻ chủ mưu đánh bom phải bị trừng phạt

Tổng thống Nga: Kẻ chủ mưu đánh bom phải bị trừng phạt
TPO - Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khẳng định, kẻ chủ mưu đứng sau vụ đánh bom kép khủng bố ở ga tàu điện ngầm Matxcơva sẽ sớm bị trừng phạt.
Tổng thống Nga: Kẻ chủ mưu đánh bom phải bị trừng phạt ảnh 1
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev - ảnh: Getty Images

“Mọi việc sẽ sớm được làm sáng tỏ và kẻ gây ra tội ác phải bị trừng trị" - ông Medvedev nói.

Ngay sau khi xảy ra vụ đánh bom khủng bố đẫm máu, Tổng thống Mỹ Obama cũng nói chuyện riêng với Tổng thống Nga. Ông khẳng định, Mỹ sẵn sàng hợp tác với Nga để truy tìm những kẻ liên quan tới vụ khủng bố.

Ngoại trưởng nhóm G8 các quốc gia công nghiệp cũng đã đề cập tới vụ đánh bom này khi bắt đầu cuộc họp An ninh toàn cầu tại Canada. Ngoại trưởng Canada - ông Lawerence Cannon - cho biết, Nhóm G8 đang tiếp tục điều tra về nhóm khủng bố.

Hỗn loạn

Các nhân chứng cho biết, vụ nổ đầu tiên xảy ra khi hành khách đang lên tàu. Nhân chứng Alexei miêu tả lại với kênh Rossiya 24 TV: “ Tôi đang lên cầu thang cuốn thì nghe một tiếng nổ lớn. Người ta chạy, la hét, ngã đè lên nhau”.

Vụ nổ thứ hai xảy ra ngay sau đó. “Tôi ngửi thấy mùi cháy khét và nghe thấy tiếng khóc thét của nạn nhân bị thương” - AlevtinRogatova, sinh viên 23 tuổi, có mặt trên tàu bị đánh bom nói với hãng tin Associated Press.

Giám đốc cơ quan An ninh FSB - ông Alexander Bortnikov - nói, các điều tra viên tin rằng, vụ tấn công do nhóm khủng bố liên quan tới North Caucusua thực hiện.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.