Tổng thống Obama bị chê… lười

Tổng thống Obama bị chê… lười
TP - Sau khi nghiên cứu nhật ký của Tổng thống Barack Obama và những bài báo viết về các hình thức nghỉ ngơi của ông, Viện thông tin của Chính phủ Mỹ đã lên tiếng phê phán ông mắc “bệnh lười”.

> Bệnh lười trong tình dục
> Cho 'nhịn', cái tội giả bộ 'thỏ non'

Bằng chứng là trong 4 năm nhiệm kỳ đầu, ông đã dành thời gian chơi golf  gấp ba lần thời gian dành cho các vấn đề kinh tế.

Trong khi đó, trong tuyên bố khi trở thành chủ nhân Nhà Trắng, ông sẽ đặt vấn đề kinh tế lên ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động của mình. Thực tế, từ năm 2009 - năm 2012, ông Obama đã chơi golf 976 tiếng trong khi ông chỉ dành 468,4 tiếng (tức là chưa đầy một nửa số thời gian) dành cho các phiên họp bàn về kinh tế.

Theo số liệu thống kê của trang tin tức Breitbart, rất nhiều hoạt động chẳng có liên quan gì mấy đến kinh tế của ông Obama cũng được tính là hoạt động dành cho kinh tế.

Chẳng hạn, bữa ăn trưa của ông Obama với Giám đốc 4 công ty hàng đầu của Mỹ cũng được tính là một phiên họp dành cho việc giải quyết các vấn đề kinh tế.

NGỌC THOA
Theo Kp.ru

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG