Tổng thống Obama lập kỷ lục 4 lần tuyên thệ

Tổng thống Obama lập kỷ lục 4 lần tuyên thệ
TPO - Tối qua theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức đọc lời tuyên thệ trong một buổi lễ riêng được tổ chức tại phòng Xanh (Nhà Trắng), bắt đầu bước vào nhiệm kỳ hai.

> Lịch sử lễ nhậm chức tổng thống Mỹ qua ảnh
> Lễ nhậm chức tốn kém của tổng thống Mỹ Obama

Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts chủ trì buổi lễ tuyên thệ này. Đệ nhất Phu nhân Michelle cầm trên tay cuốn Kinh Thánh trong lúc ông Obama tuyên thệ. Hai con gái là Sasha và Malia đứng cạnh cha. Đặt tay lên cuốn Kinh thánh đã được gia đình nhà vợ sử dụng nhiều năm, Tổng thống Obama hứa sẽ "che chở và bảo vệ hiến pháp của nước Mỹ".

Ông Obama tuyên thệ 4 lần

Đây là lần thứ tư Tổng thống Mỹ Obama tuyên thệ nhậm chức, ngang với kỷ lục của Tổng thống Franklin Roosevelt (1882-1945).

Sau Thế chiến 2, Hiến pháp Mỹ hạn chế mỗi tổng thống chỉ được tại vị tối đa 2 nhiệm kỳ.

Do đó, kỷ lục 4 lần tuyên thệ trong 4 nhiệm kỳ của ông Roosevelt sẽ không còn ai đạt được. Tuy nhiên, số phận “đưa đẩy” giúp đương kim tổng thống Mỹ trở thành ngoại lệ dù số nhiệm kỳ không vượt quá quy định. Ngày 20/1/2009, ông Obama tuyên thệ nhậm chức lần đầu nhưng do sai thứ tự từ ngữ nên sau đó phải đọc lại tại Nhà Trắng.

Còn lần này, ngày 20/1, ngày được Hiến pháp Mỹ quy định là khởi đầu cho nhiệm kỳ tổng thống mới, lại rơi vào chủ nhật. Do đó, ông Obama phải tuyên thệ 2 lần: tại Nhà Trắng vào đúng ngày và trước công chúng trong buổi lễ chính thức vào ngày 21/1 với sự bảo vệ của 30.000 cảnh sát.

Ông Obama tuyên thệ nhậm chức
Ông Obama tuyên thệ nhậm chức.

Chuỗi ngày bận rộn

Trong ba ngày 19, 20 và 21-1, thủ đô Washington trở nên nhộn nhịp với chuỗi hoạt động cho sự kiện nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Barack Obama. 

Ngày 19-1

Đây là ngày mở màn cho chuỗi hoạt động cho sự kiện nhậm chứcTtổng thống Mỹ. Trong ngày này, Tổng thống đương nhiệm Barack Obama đã kêu gọi công dân Mỹ tham gia “Ngày phục vụ quốc gia” nhằm tưởng nhớ đến nhà đấu tranh nhân quyền da màu Martin Luther King Jr vì những đóng góp về các hoạt động đem lại lợi ích cho cộng đồng địa phương.

Ông Barack Obama cùng phu nhân cùng sơn lại kệ sách tại một trường tiểu học ở thủ đô Washington, Mỹ
Ông Barack Obama cùng phu nhân cùng sơn lại kệ sách tại một trường tiểu học ở thủ đô Washington, Mỹ.

Ngày Phục vụ Quốc gia được tổng thống Obama phát động lần đầu tiên vào năm 2009. Trong ngày hôm qua (19-1), tổng thống Obama cùng đệ nhất phu nhân Mỹ và hai con gái đã cùng nhau sơn lại ngôi trường tiểu học tại thủ đô Washington.

Ngày 20-1

Theo Hiến pháp Mỹ, lễ nhậm chức tổng thống Mỹ sẽ được diễn ra vào ngày 20-1 trước sự có mặt của công chúng.

Tuy nhiên, năm nay, ngày 20-1 rơi vào ngày Chủ Nhật, do đó, tổng thống Obama và phó tổng thống Biden sẽ tuyên thệ riêng tại Nhà Trắng vào ngày 20-1 và tuyên thệ trước công chúng vào ngày 21-1.

Nhà Xanh (Blue House)thuộc Nhà Trắng là nơi diễn ra lễ nhậm chức riêng của ông Obama trong ngày hôm nay (20 1)
Nhà Xanh (Blue House)thuộc Nhà Trắng là nơi diễn ra lễ nhậm chức riêng của ông Obama và ông Biden trong ngày hôm nay (20-1).

Lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ đã diễn ra vào lúc 11 giờ 55 phút ngày hôm nay (20-1-2013) tại Nhà Xanh (Blue Room) của Nhà Trắng.

Ngày 21-1

Cầu nguyện

Vào 9 giờ ngày 21-1, ông Obama sẽ tham dự buổi lễ cầu nguyện tại nhà thờ St John, thủ đô Washington, Mỹ

Phó tổng thống Mỹ nhậm chức

9 giờ 30 phút, lễ nhậm chức Phó tổng thống Mỹ sẽ được diễn ra tại điện Capitol, tức Tòa nhà Quốc hội Mỹ do thẩm phán của Tòa án tối cao Sonia Sotomayor chủ trì. Ông Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức Phó tổng thống Mỹ vào khoảng 11 giờ.

Lễ tuyên thệ của phó tổng thống Mỹ sẽ diễn ra trong thời gian ngắn để bước sang lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống.

Lễ tuyên thệ của Tổng thống Mỹ

Tại lễ nhậm chức, ông Obama đọc lời tuyên thệ được quy định trong Điều II, mục 1 của Hiến pháp Mỹ.

Trong buổi tuyên thệ nhậm chức năm nay, tổng thống Obama sẽ sử dụng hai cuốn Kinh Thánh gồm Kinh Thánh Martin Luther King Jr và cuốn Kinh Thánh Abraham Lincoln.

Ông Barack Obama sẽ tuyên thệ nhậm chức trước công chúng vào sáng ngày mai (21 1 2013)
Ông Barack Obama sẽ tuyên thệ nhậm chức trước công chúng vào sáng ngày mai (21 1 2013). Trong ảnh, lễ nhậm chức tổng thống Mỹ lần thứ nhất của ông Obama năm 2009.

Tổng thống Mỹ chính thức nhậm chức

Tiếp đó, Tổng thống Obama sẽ đọc trước công chúng một bài diễn văn chính thức nhậm chức tổng thống. Đây là truyền thống mà Tổng thống đầu tiên của Mỹ George Washington đã thực hiện năm 1789.

Dự kiến, khoảng 800.000 người sẽ có mặt tại Washington để theo dõi sự kiện này.

Biểu diễn âm nhạc chào mừng

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi sẽ tham gia các tiết mục ca nhạc trong lễ nhậm chức tổng thống Mỹ.

Nữ ca sĩ Beyonce sẽ hát Quốc ca Mỹ trong lễ nhậm chức tổng thống của ông Obama vào ngày mai
Nữ ca sĩ Beyonce sẽ hát Quốc ca Mỹ trong lễ nhậm chức tổng thống của ông Obama vào ngày mai.

Nữ ca sĩ Beyonce sẽ trình diễn bài hát quốc ca Mỹ "The Star-Spangled Banner" (Lá cờ ánh sao chói lọi), ca sĩ Kelly Clarkson biểu diễn ca khúc “My Country, Tis of Thee" (Đất nước của tôi, tôi hát ca ngợi Người) và James Taylor biểu diễn bài hát "America the Beautiful" (Nước Mỹ tươi đẹp).

Ngoài ra, một số ban nhạc đến từ Staten Island, New York.. cũng sẽ tham gia biểu diễn tại buổi lễ.

Tiệc mừng

Sau lễ nhậm chức củaTtổng thống Mỹ, một bữa tiệc trưa sẽ được tổ chức bên trong Hội trường Statuary của Tòa nhà Quốc hội. Dự kiến 200 khách sẽ tham dự bữa tiệc năm nay.

Diễu hành

Sau bữa tiệc, Tổng thống Mỹ Obama, Phó tổng thống Mỹ Biden cùng các phu nhân sẽ tham gia diễu hành từ qua các tuyến phố từ Đại lộ Pennsylvania tới Nhà Trắng.

Bản đồ (màu đỏ) hiển thị quãng đường tổng thống Mỹ sẽ diễu hành sau lễ nhậm chức
Bản đồ (màu đỏ) hiển thị quãng đường tổng thống Mỹ sẽ diễu hành sau lễ nhậm chức.

Nguyễn Thủy - P.V
Theo CNN

Theo Dịch
MỚI - NÓNG