Tổng thống Obama phê chuẩn Hiệp định Hợp tác Hạt nhân Mỹ-Việt

 Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh (phải) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ký tắt Hiệp định Cung cấp hạt nhân dân sự tại Brunei vào 10.10.2013 - Ảnh: Nhật Bắc (Thanh Niên)
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh (phải) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ký tắt Hiệp định Cung cấp hạt nhân dân sự tại Brunei vào 10.10.2013 - Ảnh: Nhật Bắc (Thanh Niên)
TP - Ngày 25/2, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết, hôm 24/2 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phê chuẩn Hiệp định Đề xuất hợp tác giữa Chính phủ Mỹ và Chính phủ Việt Nam liên quan việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Trong Biên bản ghi nhớ cho Bộ Ngoại giao và Bộ Năng lượng Mỹ, Tổng thống Obama cho biết, trước khi ký, ông đã xem xét kỹ hiệp định và các quan điểm, đề xuất cũng như báo cáo của các cơ quan liên quan.

Tổng thống Obama cho biết, ông đã xác định rằng việc thực hiện hiệp định này sẽ không tạo ra rủi ro bất hợp lý đối với quốc phòng và an ninh chung. Ông ủy quyền cho Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thu xếp việc thực hiện hiệp định.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.