Tổng thống Pháp đi nghỉ cùng bồ tại Ai Cập

Tổng thống Pháp đi nghỉ cùng bồ tại Ai Cập
Phóng viên ảnh đổ xô tới khu nghỉ mát Luxor, Ai Cập, sau khi Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tới đây cùng bạn gái mới, siêu mẫu Carla Bruni.

>> Bạn gái mới của Tổng thống Sarkozy

Tổng thống Pháp đi nghỉ cùng bồ tại Ai Cập ảnh 1
Tổng thống Pháp Sarkozy và bạn gái mới Bruni ở Ai Cập. Ảnh: BBC.

Tổng thống Pháp cầm tay Bruni và vẫy chào những người đứng quanh sân bay ở Ai Cập, nơi ông và siêu mẫu vừa hạ cánh.

Đôi tình nhân tới Ai Cập cùng bạn bè và họ hàng trên một chiếc phi cơ của tỷ phú Vincent Bollaire, bạn của Sarkozy. Để tránh ống kính của phóng viên, họ xuất phát tại một sân bay tư ở Pháp.

Nhân viên an ninh mặc thường phục được triển khai tới sân bay ở Luxor để chặn các phóng viên. Đêm 24/12, hai nhà báo bị tạm giam vì quay cảnh khách sạn nơi đôi tình nhân nghỉ lại.

Tổng thống Pháp cùng bồ mới được cho là đã đi thăm thú những công trình cổ quanh Luxor, dọc sông Nile, vào ngày Giáng sinh. Báo Pháp đưa tin họ sẽ tới khu nghỉ mát Sharm el-Sheikh vào ngày mai tuy nhiên giới chức nước này từ chối bình luận về thông tin trên, cho đó là vấn đề cá nhân của tổng thống.

Ông Sarkozy sau đó sẽ thăm chính thức Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak ở Cairo trước khi bay trở lại Pháp để đón năm mới.

Ông Sarkozy, 52 tuổi, ly dị người vợ chung sống 11 năm qua - bà Cecilia - vào tháng 10. Ông bị bắt gặp và chụp hình cùng cô Bruni lần đầu tiên vào tháng 12 khi hai người đi chơi ở Disneyland, Paris.

Cựu siêu mẫu - trước đó từng hẹn hò với ngôi sao nhạc rock Mick Jagger, Eric Clapton và tỷ phú Donald Trump - bắt đầu nghiệp ca hát sau khi từ giã sàn catwalk.

Theo VnExpress/BBC

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.