Tổng thống Pháp thăm Việt Nam vào năm 2016

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Pháp, bà Elisabeth Guigou, trong cuộc gặp báo chí sáng 17/12. Ảnh: Trúc Quỳnh
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Pháp, bà Elisabeth Guigou, trong cuộc gặp báo chí sáng 17/12. Ảnh: Trúc Quỳnh
TPO - Không thể thực hiện chuyến thăm Việt Nam trong năm 2015 như kế hoạch, Tổng thống Pháp Francis Hollande vừa chuyển thư đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ lấy làm tiếc và cho biết ông sẽ thăm Việt Nam vào năm sau.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Pháp, bà Elisabeth Guigou, cho biết thông tin này trong cuộc gặp báo chí sáng nay (17/12) tại Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội.

Bà Guigou cho biết Tổng thống Pháp dự định thăm Việt Nam trong năm 2015, nhưng vì năm nay phải xử lý quá nhiều công việc liên quan đến các vụ tấn công khủng bố và tổ chức hội nghị biến đổi khí hậu COP 21 nên không đến Việt Nam được như dự kiến.

Bà Guigou cho biết đây là lần thứ hai bà thăm Việt Nam. Cách đây 15 năm, bà thăm Việt Nam khi còn là Bộ trưởng Tư pháp Pháp để giải quyết những vướng mắc trong vấn đề người Pháp nhận coi nuôi Việt Nam. Những trở ngại đó đã sớm được giải quyết, bà Guigou cho biết.

Trở lại thăm Việt Nam lần này, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Pháp cho biết bà chỉ có 2 ngày ở Hà Nội và không có nhiều thời gian để khám phá, nhưng bà thấy ấn tượng với sự thịnh vượng tăng lên đáng kể ở Việt Nam.

Nói về hợp tác song phương Việt – Pháp, bà Guigou cho biết khuôn khổ Đối tác chiến lược thúc đẩy hợp tác hai bên trong tất cả các lĩnh vực. Nhiều dự án hợp tác giữa hai nước được triển khai trong thời gian này, trong đó có thỏa thuận giữa hãng taxi Mai Linh Việt Nam và nhà sản xuất xe ô tô Pháp Renault nhằm triển khai một đội xe khoảng từ 10.000 – 20.000 taxi điện (trong 5 năm) tại 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Phía Pháp cũng đang có kế hoạch xây dựng Ngôi nhà Pháp tại TP Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ và tạo việc làm cho những người Việt nói tiếng Pháp. Bà Guigou đã trình bày mong muốn này với các nhà lãnh đạo Việt Nam để Tổng thống Pháp khi thăm Việt Nam vào năm sau có thể động thổ dự án.

MỚI - NÓNG