Tổng thống Philippines muốn có thêm 20.000 quân

Tổng thống Philippines Duterte tới thăm quân đội ở Marawi tuần trước. Ảnh: AFP
Tổng thống Philippines Duterte tới thăm quân đội ở Marawi tuần trước. Ảnh: AFP
TPO - Ngày 6/8, phát ngôn viên của  Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, gần 700 người đã thiệt mạng trong hơn hai tháng chiến đấu chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan ở thành phố Marawi, miền nam Philippines  khiến Tổng thống tìm kiếm sự chấp thuận để tuyển thêm 20.000 quân nhân. 
Tổng thống Philippines muốn có thêm 20.000 quân ảnh 1 Ông Duterte thăm quân lính bị thương ở Marawi. Ảnh: AFP
Theo số liệu chính thức,  kể từ ngày 23/5 khi các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiếm giữ thành phố Marawi, đã có gần 700 quân của chính phủ thiệt mạng trong hơn hai tháng chiến đấu.

Người phát ngôn Ernesto Abella cho biết: "Yêu cầu của Tổng thống cho thêm 20.000 quân là một phần trong biện pháp an ninh của chúng ta để bảo vệ các khu vực trong nước đang có những mối đe dọa về an ninh."

Ông nói thêm: "Việc triển khai quân đội đến Marawi và các điểm khác ở Mindanao cần được cân bằng để đảm bảo hiệu quả tối đa."

Hiện nay quân đội Philippines có khoảng 125.000 người đang phải đối mặt với rất nhiều mối đe doạ bao gồm các chiến binh ở Mindanao, những phiến quân du kích nằm rải rác khắp quần đảo và các vùng tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông.

Quân đội Philippines nằm trong số những nước có  trang bị kém nhất trong khu vực với hơn chục chiếc  máy bay phản lực và một đội tàu hải quân gồm chủ yếu là các tàu đã qua sử dụng. 

Vì vậy, việc nhiều  đội quân đã được triển khai đến Marawi và các vùng khác của Philippines đã làm dấy lên lo ngại rằng họ đang không được bảo vệ. 

Trong một chuyến đi đến Marawi vào tuần trước, Tổng thống Duterte đã yêu cầu Quốc hội phê chuẩn thêm 20.000 quân nhưng không nói rõ ông cần chính xác bao nhiêu quân.

Đại tá Edgard Arevalo, phát ngôn viên quân đội cho biết ngày 6/8 rằng, việc đánh bại phiến quân ở Marawi sắp hoàn thành, nhưng ông không đưa ra những chi tiết cụ thể.

"Chúng tôi đang tiến tới gần chiến thắng hơn bao giờ hết. Chúng tôi có thể nói rằng, chúng tôi đang thực sự kiểm soát được những hoạt động ở Marawi, "ông nói.

Theo SCMP, AFP
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...