Tổng thống Putin được di chúc kho báu hội họa 2 tỷ USD

Ảnh: Một tác phẩm của danh họa Leonardo da Vinci
Ảnh: Một tác phẩm của danh họa Leonardo da Vinci
TP - Một trong những bộ sưu tập tư nhân lớn nhất thế giới và được thừa nhận giá trị nhất châu Âu là bộ sưu tập các tác phẩm hội họa thuộc quyền sở hữu của gia đình họa sĩ Nga Eli Belyutin. 

Trong bộ sưu tập có những kiệt tác của các danh họa lừng lẫy tiếng tăm như Leonardo da Vinci, Mikelandjelo, El Greco, Velasquez v... v... cùng nhiều hoạ sĩ ít tên tuổi hơn. Hiện nay bộ sưu tập quý giá gồm hơn một nghìn tác phẩm này nằm ở Mátxcơva và không thể định giá chính xác được.

 

Gần đây, sau khi họa sĩ Eli Belyutin qua đời, bà Nina Boleva vợ ông - vừa là nhà sử học, vừa là nhà nghiên cứu nghệ thuật và còn là nhà văn - đã quyết định thực hiện di chúc của chồng - đem tặng kho báu hội họa mà 2 vợ chồng bà cùng sưu tập được cho nước Nga mà đại diện có tính chất pháp nhân là Tổng thống Vladimir Putin. 

Theo đánh giá sơ bộ của các chuyên gia nghệ thuật thế giới, tổng trị giá bộ sưu tập nói trên có thể lên đến 2 tỷ USD.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo MK.ru
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.