Tổng thống Putin: Khó xảy ra chiến tranh Nga-Ukraine

Quân đội Ukraine liên tiếp chịu thất bại tại miền đông. Ảnh: Getty Images.
Quân đội Ukraine liên tiếp chịu thất bại tại miền đông. Ảnh: Getty Images.
TP - Trong khi chiến sự giữa phe ly khai và quân chính phủ Ukraine vẫn tiếp diễn, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chiến tranh giữa Nga và Ukraine khó xảy ra.

Trả lời phỏng vấn truyền hình Nga, ông Putin nói: “Nếu thỏa thuận Minsk được tuân thủ, tôi chắc chắn rằng, tình hình sẽ dần trở lại bình thường. Không ai cần một cuộc xung đột, hơn nữa là xung đột vũ trang trong lòng châu Âu”.

Phe ly khai tuyên bố đang rút vũ khí, nhưng Kiev nghi ngờ việc này, Reuters ngày 24/2 đưa tin. Ukraine cáo buộc lực lượng ly khai miền đông Ukraine đang tập trung gần thành phố chiến lược Mariupol và vẫn tấn công quân chính phủ. Căng thẳng dâng cao sau vụ đánh bom tại thành phố Kharkov.

Giới chức Ukraine coi vụ nổ khiến 3 người chết là vụ tấn công khủng bố, đồng thời tuyên bố mở chiến dịch truy quét khủng bố tại thành phố lớn nhất miền đông. Phương Tây cảnh báo áp đặt thêm các lệnh trừng phạt với Nga nếu lệnh ngừng bắn bị hủy hoại, đặc biệt sau khi phe ly khai chiếm được thị trấn chiến lược Debaltseve tuần trước.

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) chịu trách nhiệm giám sát thỏa thuận ngừng bắn “kết luận rằng lệnh ngừng bắn không được thực thi ở các điểm nóng chiến lược”, bao gồm gần Mariupol và tại Debaltseve, lãnh đạo phái bộ giám sát của OSCE Alexander Hug phát biểu trên kênh France 24.

Đại tá Valentyn Fedichev thuộc quân đội Ukraine nói rằng, nhìn chung, số vụ tấn công trong khu vực chiến sự giảm xuống, nhưng các vị trí đóng quân vẫn bị nã súng 27 lần hôm 22/2 làm 2 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, 10 người bị thương. Một số quan chức quốc phòng Ukraine khác cáo buộc quân ly khai cố gắng khiêu khích quân chính phủ bắn trả để vi phạm lệnh ngừng bắn.

Mỹ và Liên minh châu Âu đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ nếu thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm. Washington tuyên bố có thể tăng cường trừng phạt Nga trong những ngày tới. Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin hy vọng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) sẽ chấp thuận yêu cầu triển khai chiến dịch gìn giữ hòa bình tại khu vực Donbass và biên giới Nga-Ukraine.

Đại diện thường trực của Anh tại LHQ Mark Lyall Grant cho biết, vấn đề gửi quân đội quốc tế đến Ukraine chưa được bàn bạc chính thức. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon nhấn mạnh, phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ chỉ được thành lập với việc bỏ phiếu thuận tại Hội đồng Bảo an. Ông Ban Ki-moon tái khẳng định hoàn toàn ủng hộ giải pháp hòa bình giải quyết xung đột ở đông Ukraine.

Về đề nghị triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Ukraine, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga Alexei Pushkov lưu ý, Nga có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an. Theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất do Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) thực hiện, 53% người Mỹ phản đối việc gửi vũ khí cho Ukraine, hãng tin Nga Sputnik đưa tin ngày 24/2.

Giám đốc điều hành của hãng Gazprom (Nga) Alexei Miller ngày 24/2 tuyên bố ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine vì nước này không trả đủ tiền. Ukraine vẫn nợ Nga 3,1 tỷ USD tiền khí đốt chưa thanh toán từ cuối năm 2014 và hiện phải trả trước tiền mua khí đốt.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG