Tổng thống Syria 'chế giễu' chiến dịch không kích IS của Anh

Tổng thống Syria Bashar Al-Assad
Tổng thống Syria Bashar Al-Assad
TPO - Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Times ngày 6/12, Tổng thống Syria Bashar Al-Assad cho biết, các cuộc không kích của Anh vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sẽ thất bại hoàn toàn.

Ông Assad nhấn mạnh thêm rằng chiến lược của phía Thủ tướng Anh David Cameron sẽ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn gấp nhiều lần.

"Họ đang đi đến thất bại ê chề," tổng thống Syria nói. "Chúng ta không thể chữa bệnh ung thư bằng cách cắt bỏ một phần khối u mà phải xử lý triệt để. Chiến dịch này cũng vậy, nó chỉ khiến các khối u lan nhanh khắp cơ thể."

Theo phía Syria, IS sẽ không thể bị tiêu diệt chỉ bằng những đợt không kích. Để "xoá sổ" nhóm khủng bố này, các liên quân phải hợp tác cùng  lực lượng trên bộ, đặc biệt nhất, Anh Quốc sẽ không thể đánh bại IS nếu không có được sự ủng hộ từ chính phủ và người dân Syria. Những cuộc tấn công của Anh chỉ làm cho thế lực cũng như tầm ảnh hưởng của IS càng được khẳng định.

Reuters dẫn lời ông Assad cho biết: "Những cuộc không kích này là phi pháp, gián tiếp tiếp tay cho sự lớn mạnh của các tổ chức khủng bố."

Tại cuộc họp báo, ông Assad đã thẳng thắn "chế giễu" ông Cameron rằng khoảng 70.000 binh sỹ đối lập tại Syria sẵn sàng chiến đấu chống IS. Lực lượng này sẽ giải quyết các vấn đề chính trị và chiếm lại những khu vực mà IS đang sở hữu.

"Đây lại là một tập phim mới trong series phim hài cổ điển của David Cameron. Ở đâu? 70.000 chiến binh đối lập mà ông ta nói tới đang ở đâu? Không hề có 7.000 người chứ đừng nói là 70.000 người."

Trước đó, ngày 3/12, Quốc hội Anh đã bỏ phiếu thông qua việc gia nhập liên quân do Mỹ đứng đầu, thực hiện các cuộc không kích ở Syria. Ngay sau đó, Anh bắt đầu không kích vào căn cứ của IS tại Syria và đã đánh bom trúng nhiều mỏ dầu quan trọng do lực lượng này nắm giữ.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.