Tổng thống Syria tuyên bố không từ chức

Tổng thống Syria Bashar al-Assad
Tổng thống Syria Bashar al-Assad
TP - Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Nga, Tổng thống Syria Bashar al-Assad vừa khẳng định sẽ không từ chức vì áp lực từ bên ngoài, mà phải để người dân Syria quyết định. 

Ông Assad nói rằng, Iran ủng hộ chính phủ của ông “về chính trị, kinh tế và quân sự”, nhưng bác bỏ việc Iran đưa lực lượng sang Syria chiến đấu. Ông Assad tái đắc cử năm 2014 với 88,7% phiếu bầu. Nhưng cuộc bầu cử chỉ diễn ra ở những khu vực do chính phủ kiểm soát, nên lực lượng đối lập cho rằng, kết quả bỏ phiếu không có giá trị khi đất nước đang trong nội chiến. Ông Assad cũng nói cuộc khủng hoảng di cư đã chứng kiến hơn 4 triệu người Syria rời bỏ đất nước, và hàng triệu người khác bị mất nhà vì “chủ nghĩa khủng bố”, đồng thời kêu gọi các nước phương Tây “ngừng hỗ trợ khủng bố” nếu họ quan tâm đến dòng người tị nạn.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa kêu gọi người đồng cấp Nga Sergei Lavrov làm rõ lý do Nga tăng cường vũ khí và hiện diện quân sự tại Syria. Ông Kerry cảnh báo, việc Nga hỗ trợ ông Assad sẽ “có nguy cơ làm trầm trọng và mở rộng hơn cuộc xung đột”. Ngược lại, Nga nói rằng, họ đang giúp Syria chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS). Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho ông Assad và thúc giục các nước “hỗ trợ kỹ thuật quân sự” cho chính quyền Syria. 

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.