Tổng thống Syria xuất hiện trước công chúng

Tổng thống Syria trong nhà thờ Hồi giáo
Tổng thống Syria trong nhà thờ Hồi giáo
TPO- Hôm qua, 19-8, Tổng thống Syria Bashar al-Assad lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ sau vụ đánh bom giết chết 4 quan chức an ninh cấp cao nước này

Ông Assad đã tham dự lễ cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo al-Hamad tại khu dân cư Muhujirin ở Damascus, nơi tổ chức lễ Eid al-Fitr, kết thúc lễ hội Ramadan, truyền hình quốc gia Syria đưa tin.

Tổng thống Assad mặc vest, đeo cà vạt, ngồi bắt chéo chân nghe bài thuyết giảng, trong đó Syria được mô tả như nạn nhân của “khủng bố” và âm mưu của Hoa Kỳ, Israel, phương Tây và một số quốc gia Ả Rập.

Tổng thống Syria xuất hiện trước công chúng ảnh 1

Trong đoàn tháp tùng Tổng thống Assad có Bộ trưởng Ngoại giao Walid al-Muallem và tân Thủ tướng Wael al-Halki. Sự vắng mặt của phó Tổng thống Farouq al-Shara càng làm tăng thêm nghi ngờ về việc ông này cố gắng để chạy sang phe đối lập nhưng không thành nên bị quản thúc tại gia.

Trước đó, hôm 4-7, truyền hình quốc gia Syria cũng phát sóng đoạn phát biểu của ông Assad tại Quốc hội, ông tuyên bố sẽ quét sạch bọn “khủng bố” ra khỏi đất nước.

Trong khi đó, cuộc xung đột ở Syria vẫn đang tiếp tục leo thang. Đài quan sát Nhân quyền tại Syria cho biết hơn mặc dù hiện đang diễn ra lễ Ramadan nhưng hơn 100 người đã thiệt mạng vào hôm chủ nhật, 19-8.

Phan Yến
Theo Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG