Tổng thống, Thủ tướng Nga công khai tài sản

Tổng thống, Thủ tướng Nga công khai tài sản
TP- Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin ngày 6/4 công khai tài sản của mình cùng người thân trên trang web điện Kremlin trong một động thái được cho là nhằm làm gương cho giới quan chức nước này.

Tổng thống Medvedev tiết lộ, ông kiếm được hơn bốn triệu rúp (124.000 USD) năm 2008, thấp hơn nhiều so với lương hàng năm của Tổng thống Mỹ là 400.000 USD. Ông Medvedev cũng cho biết mình có chín tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng Nga với tổng cộng hơn 2,8 triệu rúp (84.000 USD) và đang thuê khu nhà rộng 4.700 m2 ở vùng nông thôn.

Thủ tướng Putin cho biết lương của ông năm 2008 là 4,6 triệu rúp (137.700 USD), cao hơn 11 phần trăm so với lương Tổng thống Medvedev. Ngoài ra, Thủ tướng Putin còn được hưởng lương hưu quân đội với hơn 100.000 rúp mỗi năm. Dù thu nhập thấp hơn, Tổng thống Medvedev đang sở hữu căn hộ rộng 368 m2 ở Matxcơva, trong khi ông Putin là chủ của ngôi nhà rộng 77 m2 ở Saint Petersburg. Tuy nhiên, cả hai nhà lãnh đạo lại dành hầu hết thời gian trong các văn phòng và khu nhà ở của nhà nước.

Ông Putin chưa cho biết các tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng và cũng chưa kịp công khai tài sản là chiếc ôtô Niva ông vừa mua gần đây. Năm 2007, ông Putin từng tiết lộ mình kiếm hơn hai triệu rúp (60.000 USD) và tổng tiền gửi trong ngân hàng lên tới 3,7 triệu rúp (111.000 USD). 

Theo thông tin công khai trên trang web điện Kremlin, Thủ tướng Putin còn sở hữu một ga-ra ở trung tâm đỗ xe; hai chiếc xe ôtô cổ GAZ M-21 sản xuất năm 1960 và 1965; một chiếc xe moóc Skif sản xuất năm 1987;  khu đất rộng 1.500 m2.

Thu nhập của Tổng thống và Thủ tướng Nga cao hơn 18 lần so với mức lương trung bình ở nước này là 230.000 rúp/năm, nhưng lại không thể so sánh với các tỷ phú, triệu phú Nga. Thu nhập của người thân trong gia đình Tổng thống và Thủ tướng cũng khá khiêm tốn.

Đệ nhất Phu nhân Svetlana Medvedeva nổi danh trong làng thiết kế thời trang Nga nhưng nghỉ làm từ năm 1995 nên không có lương hàng năm. Ngoài việc chung sở hữu ngôi nhà rộng 368 m2 với chồng, bà Svetlana còn sở hữu riêng một chiếc Volkswagen sản xuất cách đây 10 năm; hai điểm đậu xe rộng 32,5 m2. Đệ nhất Phu nhân Nga cũng có khoản tiền tiết kiệm riêng là 135.000 rúp trong ngân hàng. Điện Kremlin cũng cho biết con trai Tổng thống là Ilya, sinh năm 1995, không có tài sản riêng và tiền tiết kiệm trong ngân hàng.

Trong khi đó, vợ của Thủ tướng Putin, bà Lyudmila Putina không có thu nhập và tài sản riêng.

Tháng 3/2009, Tổng thống Medvedev ký sắc lệnh yêu cầu mọi quan chức phải công khai thu nhập, tài sản không chỉ của riêng họ mà cả các thành viên trong gia đình như một phần của chiến dịch chống tham nhũng. Dù sắc lệnh trên chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2010, Tổng thống Medvedev gần đây cam kết trên truyền hình quốc gia: “Ít nhất tôi sẽ làm việc này ngay trong năm nay. Tôi hi vọng các công chức khác sẽ noi gương tôi”.
MỚI - NÓNG