Tổng thống Trump cảnh báo nhà lãnh đạo Kim Jong Un có thể mất tất cả

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)
TPO - Sau khi Triều Tiên thông báo vừa thực hiện một vụ thử lớn, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đối mặt với nguy cơ mất tất cả nếu quay lại con đường thù địch. 

“Ông Kim Jong Un quá thông minh và có quá nhiều thứ để mất, thực tế là tất cả, nếu ông ấy hành động theo cách thù địch. Ông ấy ký Thỏa thuận phi hạt nhân với tôi tại Singapore”, ông Trump viết trên Twitter hôm 8/12. 

“Ông ấy không muốn để mất quan hệ đặc biệt của mình với Tổng thống Mỹ hay can thiệp vào cuộc bầu của tổng thống Mỹ vào tháng 11”, ông Trump viết tiếp. 

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm qua đưa tin nước này vừa thực hiện vụ thử “rất quan trọng” tại bệ phóng tên lửa Sohae, bãi phóng mà giới chức Mỹ từng nói Triều Tiên hứa sẽ đóng cửa. 

Vụ phóng vũ khí của Triều Tiên diễn ra trước thời hạn chót mà Triều Tiên đặt ra với Mỹ để từ bỏ quan điểm cứng rắn về phi hạt nhân. Bình Nhưỡng cảnh báo họ sẽ đi theo “con đường mới” nếu đàm phán với Mỹ tiếp tục bế tắc.

“Triều Tiên, dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong Un, sở hữu tiềm năng kinh tế to lớn, nhưng phải phi hạt nhân như đã hứa”, ông Trump nói.

KCNA nói rằng Triều Tiên vừa “thực hiện thành công vụ thử có ý nghĩa lớn” nhưng không nói rõ họ thử vũ khí gì. 

Các chuyên gia về tên lửa nói rằng có vẻ Triều Tiên đã thử một động cơ tên lửa chứ không phải tên lửa. 

“Nếu họ thực sự thử động cơ tĩnh dành cho tên lửa nhiên liệu lỏng hoặc nhiên liệu rắn mới, thì đó sẽ là một tiếng còi hiệu rất lớn rằng cánh cửa cho ngoại giao đang bị đóng sập lại, nếu không phải là đã đóng rồi”, ông Vipin Narang, một chuyên gia về hạt nhân tại Viện công nghệ Massachusetts ở Mỹ, nói với Reuters.

“Đây có thể là tín hiệu rất đáng chú ý về điều có thể chờ đợi thế giới sau trong năm mới”, ông Narang phán đoán. 

Căng thẳng gia tăng trước thời hạn chót vào cuối năm nay mà Triều Tiên đề ra, rằng Mỹ phải thay đổi chính sách nhất quyết đòi Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa đơn phương. 

Cuối tuần qua, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp quốc nói rằng phi hạt nhân hóa giờ không còn nằm trên bàn đàm phán với Mỹ nữa, và những cuộc đối thoại dài dòng với Washington là không cần thiết. 

“Kết quả vụ thử quan trọng gần đây sẽ có tác động quan trọng trong việc thay đổi vị trí chiến lược của Triều Tiên một lần nữa trong tương lai gần”, KCNA viết. 

Khi được hỏi liệu có phải Triều Tiên đang chuẩn bị khôi phục các vụ thử hạt nhân, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien nói trong chương trình “Face the Nation” của đài CBS rằng đó sẽ là “sai lầm của Triều Tiên”. 

“Mọi thứ sẽ không kết thúc tốt đẹp nếu họ làm như vậy. Nếu họ đi theo con đường khác với điều đã hứa...chúng ta có nhiều công cụ có thể lựa chọn”, ông O’Brien nói hôm 8/12.

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.