Tổng thống Trump có thể bị kiện vì vi phạm Hiến pháp

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ bị kiện vì hành động vi hiến: nhận những khoản thanh toán từ nước ngoài thông qua các doanh nghiệp của mình.

Tổng chưởng lý bang Maryland và Washington dự định sẽ đệ đơn kiện Tổng thống Donald Trump vào hôm nay, 12/6 với cáo buộc ông Trump vi hiến, theo Reuters.

Cụ thể, ông Trump bị cáo buộc nhận những khoản thanh toán từ nước ngoài thông qua các doanh nghiệp của mình – một hành vi được cho là vi phạm “điều khoản thu nhập” của Hiến pháp Mỹ. Điều khoản này có nội dung cấm mọi quan chức chính phủ nhận quà hay lợi ích từ chính phủ nước ngoài nếu chưa được sự chấp thuận của Quốc hội.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump bị cơ quan chính phủ kiện về vấn đề này. Hồi tháng 1/2017, Tổng thống Trump từng vướng phải vụ kiện tương tự với các nguyên đơn là tổ chức phi chính phủ ở Washington.

Về vụ kiện này, Bộ Tư pháp Mỹ lập luận rằng những nguyên đơn nói trên không đủ tư cách pháp lý để kiện Tổng thống Trump vì họ không thể chỉ ra một cách đầy đủ những thiệt hại cụ thể do việc kinh doanh của Tổng thống Trump gây ra.

Chính quyền ông Trump cũng khẳng định doanh thu từ các khách sạn của Tổng thống cũng không thể được gọi là “khoản thanh toán không đúng với Hiến pháp”.

Khác với vụ kiện hồi tháng 1, tờ Reuters nhận định vụ kiện của bang Maryland và Washington lần này có cơ hội chiến thắng tại tòa cao hơn vì nguyên đơn là các cơ quan chính phủ.

Theo CNN, ông Trump sở hữu 564 doanh nghiệp và các đối tác có quan hệ làm ăn với ít nhất 25 quốc gia nước ngoài.

Dù đã chuyển quyền quản lý đế chế kinh doanh của mình cho con trai để tập trung điều hành chính phủ, nhưng trên giấy tờ, Tổng thống Trump vẫn là người đứng tên sở hữu các doanh nghiệp của mình.

Nhiều người Mỹ cho rằng việc Tổng thống sở hữu các doanh nghiệp riêng có thể sẽ tạo nên xung đột với lợi ích quốc gia.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG