Tổng thống Trump nói ‘rất nhiều điều tốt đẹp đang diễn ra ở Triều Tiên’

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Donald Trump khẳng định, Mỹ “không chơi trò chơi” với CHDCND Triều Tiên và xác nhận sẽ có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong ba đến bốn tuần lễ tới.

Theo người đứng đầu nước Mỹ, “rất nhiều điều tốt đẹp đang diễn ra ở Triều Tiên”, và “chúng tôi không chơi trò chơi với Bình Nhưỡng”, Tổng thống Mỹ cho biết.

Ông Trump cũng lưu ý rằng, ba hoặc bốn tháng trước, các nhà quan sát nói rằng hành động của Mỹ đối với Triều Tiên có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân.

“Không, tuyệt đối không. Chúng tôi sẽ tránh điều đó”, Tổng thống Mỹ Trump nói, đồng thời cho biết cuộc gặp với ông Kim Jong-un sẽ được tổ chức trong “ba đến bốn tuần lễ tới”.

Trước đó vào hôm 27/4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in tại khu phi quân sự và trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên kể từ năm 1953 vượt qua giới tuyến quân sự liên Triều.

Cuộc họp đã đưa ra tuyên bố chung, trong đó nêu rõ CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ chấm dứt tình trạng chiến tranh, cải thiện quan hệ, vì sự thịnh vượng chung và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.