Tổng thống Trump từ bỏ đặc quyền chặn lời khai của cựu Giám đốc FBI

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ FBI (phải).
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ FBI (phải).
TPO - Nhà Trắng vừa lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng Tổng thống Donald Trump sẽ dùng đặc quyền để chặn lời khai của cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey phiên điều trần công khai ngày 8/6 tới.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders hôm qua, 5/6 cho biết: “Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra của Ủy ban tình báo Thượng viện, Tổng thống Trump sẽ không sử dụng đặc quyền hành pháp liên quan đến phiên điều trần dự kiến của cựu Giám đốc FBI James Comey.”

Cựu Giám đốc FBI James Comey bị chủ nhân Nhà Trắng sa thải hôm 9/5.

Theo Reuters, Comey có kế hoạch sẽ xác nhận trước Ủy ban Tình báo Thượng viện rằng: Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu ông bỏ qua cuộc điều tra về cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Michael Flynn với Nga.

Các chuyên gia pháp lý cho biết, Tổng thống Mỹ có thể viện đến một học thuyết, được gọi là đặc quyền hành pháp để ngăn chặn ông Comey ra làm chứng.

Tuy nhiên, động thái này có thể khiến nhiều người nghĩ rằng chính quyền của ông Trump đang tìm cách giấu giếm thông tin về cuộc điều tra của FBI liên quan đến mối quan hệ giữa Flynn với Nga.

Sự xuất hiện của Comey trước Ủy ban Tình báo Thượng viện là một sự kiện được công chúng quan tâm. Cuộc điều trần sẽ được truyền hình trực tiếp trên một số kênh tin tức, bao gồm Fox News Channel.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG