Tổng thống Ukraine chỉ đạo quân đội ngừng bắn

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko chiều nay, 5/9 đã yêu cầu Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine lệnh cho quân đội ngừng toàn bộ chiến dịch quân sự tại miền Đông-Nam Ukraine, bắt đầu từ 18h00 (giờ Kiev).

Hãng Unian của Ukraine dẫn lời Tổng thống Poroshenko cho biết: “Các cuộc đàm phán quốc tế của tôi tại Brussels và Minsk đã chứng minh nguyện vọng mãnh liệt của Kiev về một giải pháp chính trị và ngoại giao hòa bình đối với các cuộc xung đột ở Donbas”.

Tổng thống Poroshenko cũng chỉ thị cho Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine phối hợp với Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) nhằm đảm việc giám sát thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên một cách có hiệu quả.

Người đứng đầu nhà nước Ukraine hy vọng, các thỏa thuận giữa Kiev và lực lượng ly khai miền Đông Ukraine, bao gồm một lệnh ngừng bắn và trao trả tù binh.

Phát biểu trước báo giới ít phút đồng hồ trước, Tổng thư ký Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen hoan nghênh lệnh ngừng bắn vừa đạt được giữa Kiev và lực lượng ly khai Ukraine, đồng thời bày tỏ hy vọng đây sẽ là nền tảng quan trọng tiến tới việc xây dựng hòa bình lâu dài ở Donbass.

“Tôi hy vọng rằng, thỏa thuận ngừng bắn có thể là sự khởi đầu của một quá trình chính trị có ý nghĩa ở đất nước Ukraine”, Tổng thư ký NATO nhấn mạnh.

Thỏa thuận ngừng bắn bao gồm 14 điểm được thông qua tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc về Ukraine khai mạc cách đây ít giờ tại thủ đô Minsk của Belarus.

Tham gia có cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, Thủ tướng nước “Cộng hòa nhân dân Donetsk” tự xưng Aleksandr Zaharchenko, người đứng đầu “Cộng hòa nhân dân Lugansk” Igor Plotniskyi, Đại sứ Nga tại Kiev Mikhail Zurabov, cũng như đại diện chính thức của OSCE chuyên trách về tình hình Ukraine Heidi Tagliavini.

Theo Theo Unian
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.