Tổng thống Ukraine muốn chấm dứt chiến sự miền Đông

Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko. Ảnh: Rianovosti/Mikhail Palinchak.
Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko. Ảnh: Rianovosti/Mikhail Palinchak.
Nhân dịp kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới I, Tổng thống Ukraine, ông Petr Poroshenko tuyên bố rằng, ông mong muốn chấm dứt hoạt động chiến sự ở phía đông đất nước.

"96 năm trước, Chiến tranh thế giới thứ I đã kết thúc. Tôi muốn chấm dứt cuộc chiến. Không để ai có cơ hội gây nên thế chiến thứ III," - ông Poroshenko viết trên Twitter ngày thứ Ba.

Tổng thống Ukraine cũng nói thêm rằng, ông tin vào việc giải quyết hòa bình tình hình ở miền Đông.

"Hôm nay, chúng ta đang bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ Ukraine ở phía đông. Ukraine sẽ luôn luôn bảo vệ mảnh đất quê hương và quyền độc lập, phát triển. Tuy nhiên, tôi tin vào khả năng giải quyết hòa bình và thấy mình có nghĩa vụ làm tất cả để đem cuộc sống hòa bình trở lại," – ông Poroshenko viết trên trang cá nhân Facebook.

Vào tháng 4/2014, chính quyền Kiev mở chiến dịch quân sự chống lại phe ly khai ở  miền đông Ukrainei.

Theo Theo Đài Tiếng Nói Nước Nga
MỚI - NÓNG