Tổng thống Ukraine tuyên bố ngừng bắn một tuần

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: Euractiv
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: Euractiv
TPO - Ngày 20/6, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố đơn phương ngừng bắn một tuần với lực lượng dân quân thân Nga ở miền đông nước này.

Lệnh ngừng bắn được được ra một ngày sau khi ông Poroshenko có cuộc điện đàm thứ hai trong tuần này với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, một số người cho rằng, lực lượng dân quân thân Nga không có ý định buông vũ khí.

Gần đây, giao tranh diễn ra ác liệt giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng dân quân thân Nga. Người ta mong đợi rằng, sau lệnh ngừng bắn sẽ là việc thực hiện kế hoạch hòa bình do Tổng thống Poroshenko đề xuất.

Theo kế hoạch hòa bình, Tổng thống Ukraine cam kết phân quyền cho các địa phương và tổ chức bầu cử quốc hội sớm. Ngoài ra, sẽ thành lập vùng đệm 10km tại biên giới Ukraine-Nga và hành lang an toàn cho những người ly khai thân Nga rời khỏi các khu vực xung đột.


Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.