Tổng thống Afghanistan tức giận lính quốc tế

Tổng thống Afghanistan tức giận lính quốc tế
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzau cáo buộc các lực lượng quốc tế là bất cẩn đối với sinh mạng dân thường.
Tổng thống Afghanistan tức giận lính quốc tế ảnh 1

Tổng thống Karzai cáo buộc lính quốc tế đã không hợp tác với các lực lượng Afghanistan

Tại một cuộc họp báo, ông Karzai nói: "Những người dân vô tội của chúng tôi đang là nạn nhân của những chiến dịch bất cẩn."

Ông phát biểu sau một tuần lễ có tới 90 dân thường Afghanistan bị lính Nato và các lực lượng do Hoa Kỳ dẫn đầu giết chết.

Trong năm nay, miền nam Afghanistan đã phải trải qua tình trạng bạo lực tồi tệ nhất kể từ khi Taleban bị quân đội Hoa Kỳ lật đổ hồi năm 2001 tới nay.

Hiện có hai lực lượng quốc tế hoạt động tại Afghanistan. Isaf có 37 ngàn lính từ 37 quốc gia, trong đó có cả Hoa Kỳ. Mục tiêu chính của Isaf là hỗ trợ chính phủ Afghanistan trong vấn đề an ninh, phát triển và điều hành chính quyền.

Lực lượng liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu thì đảm trách phần chống khủng bố, chủ yếu liên quan tới các lực lượng đặc nhiệm.

Cả hai lực lượng này gần đây đều có các cuộc đụng độ dữ dội với thành phần nổi dậy.

Mạng sống bị rẻ rúng?

Tổng thống Afghanistan tức giận lính quốc tế ảnh 2

Nato nói lính của họ không bao giờ cố tình nhắm vào dân thường.

Ông Karzai nói đã có 90 thường dân thiệt mạng bởi các binh lính quốc tế trong 10 ngày qua.

Với vẻ đầy giận dữ, ông Karzai cáo buộc binh lính quốc tế đã không hợp tác với các lực lượng an ninh Afghanistan.

Ông nói: "Chúng tôi biết ơn sự giúp đỡ mà họ đã mang tới cho Afghanistan. Nhưng điều đó không có nghĩa là mạng sống của người Afghanistan không đáng giá."

"Sinh mệnh người Afghanistan không phải là rẻ rúng và không thể bị coi rẻ."

Hôm Thứ Sáu, Tổng thư ký Nato đã yêu cầu tiến hành điều tra về vụ mới nhất, trong đó 25 dân thường thiệt mạng bởi một vụ không kích tại tỉnh Helmand của Afghanistan.

Phát biểu tại Quebec City, Canada, ông de Hoop Scheffer nói không có quân nhân nào của Nato, của liên quân hay của Afghanistan cố ý nhắm vào dân thường. Ông cáo buộc Taleban là đã sử dụng dân thường làm lá chắn sống.

Theo BBC

MỚI - NÓNG