Tổng thư kí Liên Hợp Quốc tới thăm Israel và Libăng

Tổng thư kí Liên Hợp Quốc tới thăm Israel và Libăng
TPO - Theo thông báo từ Liên Hợp Quốc, tổng thư kí Kofi Annan dự định sẽ thực hiện chuyến thăm tới Israel, Libăng, Iran và Syria trong vài ngày tới nhằm củng cố việc thực hiện hiệp ước ngừng bắn.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephan Dujarric cho biết, chuyến đi của ông Annan nhằm mục đích thúc đẩy việc thực hiện nghị quyết 1701, do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ban bố ngày 11/8 vừa qua, kêu gọi Israel và Hezbollah chấp thuận một lệnh ngừng bắn. 

Bản nghị quyết cũng đề xuất việc triển khai một lực lượng gồm 15.000 quân do Liên Hợp Quốc dẫn đầu tại Libăng nhằm thúc đẩy tiến trình thực thi bản nghị quyết.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai lực lượng quốc tế kể trên đang rất chậm chạp.

Một số quốc gia Châu Âu đã từ chối gửi quân tham gia. Lí do họ đưa ra là Liên Hợp Quốc chưa quán triệt rõ ràng về cách thức hoạt động của lực lượng này, mặc dù bản dự thảo điều lệ đưa ra hôm thứ Năm tuần trước có sự tham gia đóng góp của các nước Châu Âu.

Theo lời một nhà ngoại giao Châu Âu, chiến sự dài ngày tại Libăng cũng được coi như là một cái cớ để ông Annan tới Iran thảo luận về vấn đề hạt nhân.

Cũng theo ông Dujarric, chuyến thăm Iran và một số nước Trung Đông khác lần này nhằm mục đích đảm bảo rằng những người có ảnh hưởng tới việc thực thi nghị quyết 1701 sử dụng tầm ảnh hưởng của mình một cách tích cực.

Tháng mười một năm ngoái, ông Annan đã tạm hoãn chuyến thăm Iran nhằm phản ứng lại việc tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad kêu gọi “xóa sổ Israel khỏi bản đồ thế giới.”

Ông Annan đã từng nói chuyện qua điện thoại với các lãnh đạo Syria, tuy nhiên phái đoàn của Liên Hợp Quốc nhận nhiệm vụ tới khu vực này tháng trước đã bị Damascus từ chối.

Lí do là vì cố vấn Terje Roed-Larsen, nhà ngoại giao Niu Di Lân, một trong ba thành viên của phái đoàn trên, đã từng trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bản báo cáo, trong đó yêu cầu quân đội Syria rút khỏi Libăng và giải giáp vũ khí.

Trước khi khởi hành tới Trung Đông, ông Annan sẽ tới Brussels, Bỉ, tham dự cuộc gặp của các Bộ trưởng Ngoại giao Châu Âu bàn về vấn đề triển khai lực lượng đa quốc gia tại Libăng.

Dự kiến, cũng trong chuyến công cán lần này, ông Annan sẽ ghé thăm Palestine, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Jordan.

Theo lời người phát ngôn Nhà trắng Dana Perino, Tổng thống Mỹ George Bush đã có một cuộc điện đàm với Tổng thư kí Liên Hợp Quốc về chuyến đi và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trong khoảng 14 phút.

Nhìn chung, Ông Annan cho biết việc tập hợp lực lượng đang được tiếp tục thúc đẩy.

Hà Giang
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.