Tổng thư ký Liên hợp quốc cảnh báo 'nguy cơ đỏ' với thế giới

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
TPO - Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Antonio Guterres trong bài phát biểu năm mới đã cảnh báo thế giới về “mối đe dọa ở mức đỏ”.

“Trong ngày đầu năm 2018, tôi không nói lời hiệu triệu. Tôi cảnh báo thế giới về mối đe dọa mức đỏ” – ông Antonio Guterres thông báo và kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết để cùng giải quyết các thách thức toàn cầu và bảo vệ những giá trị chung.

Chúng ta đều biết, về quy mô mức độ cảnh báo thì mức đỏ là cao nhất và nguy hiểm nhất, khi mà mối đe dọa cực lớn tới mức tình hình có thể mất kiểm soát.

Tổng thư ký Liên Hợp quốc thông báo, các cuộc xung đột ngày càng lún sâu, những nỗi lo ngại về vũ khí hạt nhân đã đạt tới điểm cao nhất từ khi kết thúc “Chiến tranh Lạnh”.

Người đứng đầu Liên hợp quốc cũng khẳng định rằng, sự thay đổi khí hậu đang gây nên mối quan ngại, tình trạng phân tầng xã hội trong cộng đồng ngày càng gia tăng, còn việc vi phạm quyền con người đang diễn ra nghiêm trọng.

Theo ông Guterret, để đối phó với những nguy cơ này, loài người chỉ có thể đoàn kết cùng nhau. Ông kêu gọi lãnh đạo tất cả các nước trên thế giới rằng: “Hãy hàn gắn những vết nứt. Hãy lấy lại lòng tin bằng cách đoàn kết tất cả mọi người vì các mục tiêu chung !”.

Cùng với đó, trên website chính thức của Liên hợp quốc thông báo, trong bài phát biểu năm mới lần trước của mình, ông Guterres kêu gọi hãy làm cho năm 2018 trở thành năm của hòa bình, nhưng theo ông, rất tiếc là tình hình ngược lại đã xảy ra, mọi việc đã trở nên tồi tệ hơn.

Theo Theo RG
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.