Tổng thống Iran ra lệnh làm giàu uranium

Tổng thống Iran ra lệnh làm giàu uranium
TPO - Tổng thống Iran Mamoud Ahmadinejad hôm 7/2 đã ra chỉ thị cho người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) bắt đầu làm giàu uranium lên 20%.

Động thái trên được đưa ra giữa lúc tiến trình hướng tới thoả thuận hạt nhân giữa phương Tây và Iran đang trong trạng thái “giậm chân tại chỗ”.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, ông Ahmadinejad tuyên bố: “Tôi đã từng nói rằng, chúng tôi sẽ cho họ (phương Tây) khoảng thời gian từ 2-3 tháng, và nếu như họ không đồng ý, chúng tôi sẽ tự khởi động chương trình làm giàu uranium”.

“Từ bây giờ, ông Ali Akbar Salehi sẽ bắt đầu làm giàu uranium lên cấp độ 20%, với các máy li tâm hiện đại”.

Tổng thống Iran cho biết thêm, ông Salehi - người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc gia – đang giám sát tình hình hoạt động tại một nhà máy hạt nhân sử dụng công nghệ laze ở thủ đô Tehran.

Phản ứng trước tuyên bố trên của Iran, giới chức nhiều nước phương Tây đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về “ý đồ thực sự” của Tehran, đồng thời đe doạ tăng cường cấm vận quốc gia Hồi giáo này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates kêu gọi cộng đồng quốc tế “sát cánh bên nhau” để đối phó với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

“Áp lực nhằm vào chính phủ Iran có thể sẽ đem lại nhiều cơ hội giúp chúng ta đạt được mục tiêu”, ông Gates “bóng gió” nhắc tới việc thắt chặt cấm vận và trừng phạt.

Còn tại Luân Đôn, văn phòng Bộ Ngoại giao Anh khẳng định, tuyên bố của ông Ahmadinejad rõ ràng là “một vấn đề nghiêm trọng”.

“Đây là hành vi cố tình vi phạm 5 nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, Bộ Ngoại giao Anh cho biết.

Thu Thảo
Theo BBC

MỚI - NÓNG