Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chỉ trích vụ đảo chính tại Niger

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chỉ trích vụ đảo chính tại Niger
TPO - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng chỉ trích vụ đảo chính diễn ra tại Niger hôm thứ năm vừa qua. Ông Ban Ki-moon kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị tại đất nước giàu u-ra-ni-um này.

Tuyên bố từ Văn phòng báo chí của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết: "Ông Ban Ki-moon nhắc lại sự phản đối của ông với việc thay đổi Chính phủ trái Hiến pháp tại Niger. Ông cũng phản đối ý đồ duy trì quyền lực thông qua các biện pháp trái Hiến pháp".

Hôm thứ năm, một nhóm binh sỹ tự nhận là "Hội đồng tối cao lập lại dân chủ" (CSRD) tiến hành đảo chính quân sự tại thủ đô Niamey, bắt giữ Tổng thống Mamadou Tandja , giải tán Chính phủ Niger.

CSRD tuyên bố cuộc đảo chính "thành công", nhằm chấm dứt căng thẳng chính trị tại Niger. Nhóm đảo chính kêu gọi cộng đồng quốc tế chấp nhận hành động của họ, một hành động mà họ cho là "có thể giúp Niger trở thành hình mẫu của dân chủ và quản lý tốt".

Xung quanh việc CSRD bày tỏ ý định khôi phục trật tự Hiến pháp ở Niger, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi "thực hiện nhanh chóng những nỗ lực này, thông qua tiến trình đồng thuận, bao gồm mọi tầng lớp xã hội Niger".

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng kêu gọi "sự bình tĩnh và tôn trọng luật pháp, nhân quyền của mọi người dân Niger".

Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Liên Hợp Quốc sẵn sàng "ủng hộ các sáng kiến nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị, hiến pháp tại Niger theo cách thức hòa bình, có thể chấp nhận được".

Tới thời điểm này, Liên Hợp Quốc vẫn đang cùng một số tổ chức, trong đó có Cộng đồng Kinh tế Các nước Châu Phi (ECOWAS) và Liên minh Châi Phi, giúp đỡ Niger giải quyết khủng hoảng.

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG