TQ lại điều tàu hải giám ra Biển Đông

TQ lại điều tàu hải giám ra Biển Đông
TPO– Chinadaily đưa tin, đội tàu hải giám của Trung Quốc đã khởi hành từ tỉnh Quảng Châu ra vùng Biển Đông, thực hiện nhiệm vụ “tuần tra thường xuyên”, theo Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc (SOA).

> Máy bay Trung Quốc ráo riết diễn tập trong đêm trên Biển Đông
> Hạm đội Hải quân Trung Quốc làm gì ở biển Ả Rập?
> Ba tàu chiến Trung Quốc làm gì trên Biển Đông?

Đội tàu hải giám được điều ra Biển Đông lần này gồm tàu hải giám 84 và hải giám 72, xuất phát từ tỉnh Quảng Châu hôm 18–2. SOA cho biết, mục đích của đợt tuần tra này là nhằm “bảo vệ lợi ích biển” của Trung Quốc.

Hồi đầu tháng này, ba tàu chiến thuộc Hạm đội Hải Bắc của Trung Quốc cũng tiến ra Biển Đông, sau khi vượt qua eo biển Bashi để thực hiện đợt tuần ra và tiến hành diễn tập trên vùng biển này.

Báo chí Philippines đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại trước động thái “không bình thường” của Trung Quốc.

Tiếp đó, ngày 6–2, Hạm đội này đã tiến hành diễn tập trong đêm trên vùng Biển Đông trong điều kiện sương mù dày đặc. Thông tin cho biết, đợt diễn tập này diễn ra trong 12 giờ đồng hồ với mục đích tăng cường khả năng hợp tác với các tàu chiến trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Hồi cuối tháng trước, báo điện tử của quân đội Trung Quốc đã đăng tải loạt ảnh về các tàu ngầm diễn tập trên Biển Đông trong đó có thực hiện việc thả ngư lôi xuống độ sâu 200 mét.

Nguyễn Thủy
Theo Chinadaily

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.