Trai trẻ chết oan vì thử áo giáp chống đạn

Trai trẻ chết oan vì thử áo giáp chống đạn
TPO - Một thanh niên Mỹ bị anh họ bắn chết khi thử khả năng của chiếc áo giáp chống đạn.

Vụ việc xảy ra ở thành phố Tampa, tiểu bang Florida, Mỹ. Báo cáo của cảnh sát cho hay, nạn nhân Joaquin Mendez (23 tuổi) được tìm thấy bên ngoài nhà riêng trong tình trạng nguy kịch với một viên đạn trong ngực.

Nạn nhân sau đó đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Người báo án là Alexandro Garibaldi (24 tuổi), anh họ của nạn nhân. Garibaldi khai với cảnh sát rằng phát hiện em họ bị thương sau khi nghe thấy tiếng súng vang lên.

Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện Garibaldi nói dối. Một nhân chứng nhìn thấy Garibaldi bắn nạn nhân Mendez.

Trước những bằng chứng do cảnh sát đưa ra, Garibaldi thừa nhận gây ra cái chết của em họ. Theo đó, trước khi xảy ra án mạng, Mendez mặc một chiếc áo chống đạn và thắc mắc về khả năng hoạt động của nó. Nghe vậy, Garibaldi rút súng ra bắn và nói: “Chúng ta thử xem”.

Cảnh sát tiết lộ, đã tìm thấy chiếc áo chống đạn với một lỗ thủng bên trong ngôi nhà. Hiện, Garibaldi đang bị giam giữ chờ xét xử với cáo buộc ngộ sát.

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG