Trái với dự kiến, Hội nghị G7 nói rất ít về Nga

Lãnh đạo các nước thuộc G7 chụp ảnh lưu niệm trước thềm Hội nghị thượng đỉnh
Lãnh đạo các nước thuộc G7 chụp ảnh lưu niệm trước thềm Hội nghị thượng đỉnh
TPO - Phát biểu tại cuộc họp báo sau ngày làm việc thứ ba Hội nghị thượng đỉnh G7, Thủ tướng nước chủ nhà Đức, bà Angela Merkel thừa nhận, lãnh đạo G7 nói tương đối ít về Nga, trái hẳn với những kỳ vọng ban đầu.

Hãng RIA Novosti tối ngày 8/6 dẫn lời Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, các nhà lãnh đạo G7 nói tương đối ít về Nga, và chỉ đề cập tới nước này trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine.

“Trong thời gian làm việc, chúng tôi nói tương đối ít nói về nước Nga. Ví dụ, về vai trò của Nga liên quan đến xung đột Ukraine. Chúng tôi đề cập nhiều hơn, căng thẳng hơn về sự bùng phát xung đột phía Đông Ukraine, về cuộc chiến chống khủng bố…”, Thủ tướng chủ nhà Đức nhấn mạnh.

Tuyên bố sau Hội nghị cũng cho biết, các nhà lãnh đạo của nhóm này đã thống nhất duy trì trừng phạt Nga cho đến khi phe ly khai tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận hòa bình Minsk 2 tại miền Đông Ukraine.

Ngoài ra, Đức, Anh và Mỹ cũng hướng đến một thỏa thuận hỗ trợ cho các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) muốn dừng áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga do lo sợ sẽ bị ảnh hưởng về kinh tế.

Hội nghị thượng đỉnh tổ chức trong các ngày 6, 7 và 8/6 tại Bavaria, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo của Đức, Mỹ, Canada, Pháp, Ý, Nhật Bản và Anh. Nga tham gia Hội nghị năm 1998, nhưng đã bị loại khỏi G7 kể từ năm 2014.

Tham dự Hội nghị có Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Italia Matteo Renzi, Thủ tướng Canada Stephen Harper, và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Đại diện cho EU sẽ là Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. Khách mời tới lâu đài Ellmau có các vị đứng đầu nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde.

Cùng với lãnh đạo các nước G7 và các tổ chức quốc tế, đại diện của một số nước châu Á, châu Phi như: Ethiopia, Liberia, Nigeria, Senegal, Tunisia, Nam Phi, Iraq… cũng có mặt tại Hội nghị.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG