Tranh cãi chuyện thiếu niên bị mẹ xích bắt diễu phố vì ham chơi

Ảnh: Gbtimes
Ảnh: Gbtimes
TPO - Một bà mẹ Trung Quốc đã quyết định trừng phạt con bằng cách xích lại rồi bắt đi bộ trên đường phố vì con trai không chịu làm việc, chỉ mải chơi game.  

Gbtimes đưa tin ngày 14/10, sự việc xảy ra hôm 10/10 vừa qua tại Vĩnh Khang, tỉnh Chiết Giang. Video do một nhân chứng họ Xu đăng tải trên mạng.

Theo đó, nam thiếu niên 17 tuổi bị mẹ bắt đi bộ diễu phố trong khi tay chân bị xích trước sự chứng kiến của mọi người. Người mẹ đi giám sát phía sau.

Ngoài ra, sợi xích còn ngắn tới mức thiếu niên trên phải khom người để đi. Người mẹ nói với Xu rằng bà đang trừng phạt con trai vì không chịu làm việc, tiếp tục bỏ nhà đi chơi điện tử với bạn bè. Cả gia đình đã cố gắng giảng giải cho nhưng cậu vẫn không chịu nghe lời.

Khi con trai trở về nhà sau vài ngày “mất tích”, tức giận vì thái độ và hành động của con trai, cha mẹ cậu đã quyết định xích con lại và bắt ra diễu phố để trừng phạt.

Đoạn video được Xu đăng tải trên mạng và nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Nhiều cư dân mạng cho rằng hình thức trừng phạt của gia đình này là quá tàn nhẫn.

Trong khi đó, cảnh sát địa phương cho hay, dù không có ai trình báo vụ việc song họ vẫn đang tiến hành điều tra.

Theo Theo Gbtimes
MỚI - NÓNG