Tranh cãi gay gắt về nguồn lây nhiễm COVID-19 tại Vương quốc Anh

TPO - Bộ Nội vụ Anh đang phải đối diện với những câu hỏi liên quan đến việc không có sự can thiệp đủ mạnh tại các cửa khẩu sau khi các nghiên cứu cho thấy số lượng lớn người nhập cảnh từ châu Âu vào nước này mà không có các biện pháp cách ly cần thiết đã làm dịch COVID-19 bùng phát tại đảo quốc sương mù.

Trong một báo cáo gửi tiểu ban đặc biệt của Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh, cố vấn khoa học của chính phủ nước này, ông Patrick Vallance cho biết chỉ có 273 trong tổng số 18,1 triệu người nhập cảnh vào Vương quốc Anh trong vòng ba tháng trước khi lệnh phong tỏa toàn quốc tại Vương quốc Anh chính thức có hiệu lực được đưa vào các khu cách ly tập trung.

Theo thống kê, 273 người được đưa vào các cơ sở cách ly do chính phủ Anh hỗ trợ từ ngày 1/1 đến ngày 22/3 đến từ 3 chuyến bay giải cứu của nước này đến thành phố Vũ Hán, tâm dịch COVID-19 đầu tiên của thế giới và một chuyến bay đến Anh xuất phát từ thủ đô Tokyo của Nhật Bản nhằm giải cứu các công dân Anh bị mắc kẹt trên du thuyền Diamond Princess.

Trong bản báo cáo nói trên, ông Vallance cũng cho biết thêm việc nghiên cứu bộ gene của virus corona mới đã cho phép họ xác định nguồn gốc của các ca mắc COVID-19 được đưa vào Vương quốc Anh và kết quả cho thấy rất nhiều ca mắc COVID-19 ở Vương quốc Anh đến từ số lượng lớn khách du lịch đến nước này.

Mặc dù số lượng người nhập cảnh vào Vương quốc Anh đã giảm mạnh tới 99% trên một loại hình nhập cảnh, đảo quốc sương mù đã được mô tả là một quốc gia “ngoại lệ” trong cách tiếp cận kiểm soát biên giới liên quan đến cuộc khủng hoảng COVID-19.

Tại các cửa ngõ vào nước này, các biện pháp phòng chống dịch đang được áp dụng chỉ bao gồm việc sử dụng các áp-phích, màn hình điện tử và tờ rơi với thông tin về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đang được thực hiện tại xứ sở sương mù.

Trước những chỉ trích nhắm vào cách quản lý đường biên giới của mình, Bộ Nội vụ Anh đã nhấn mạnh rằng lời khuyên của các cố vấn khoa học cho thấy việc áp dụng các lệnh giới nghiêm ở các cửa khẩu sẽ không có tác động đáng kể đến sự lây lan của virus corona mới tại nước này.

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.