Tranh cãi quanh phong trào xin cưới góa phụ động đất

Tranh cãi quanh phong trào xin cưới góa phụ động đất
TP - Một nhóm các chàng trai chưa vợ ở Côn Minh muốn cưới các goá phụ có chồng bị chết trong thảm họa động đất ở Văn Xuyên làm vợ và đề nghị các cơ quan hữu quan ở hai địa phương tạo thuận lợi cho họ.
Tranh cãi quanh phong trào xin cưới góa phụ động đất ảnh 1
Hoàng Dũng, người phát động phong trào cưới goá phụ động đất

Họ không đặt ra điều kiện gì, không cần giàu hay nghèo, không cần biết kết hôn hay chưa, không quan tâm đến việc có con riêng hay không, chỉ cần các goá phụ đồng ý đến cùng họ xây tổ ấm ở Côn Minh là được.

Ngày 9/7, Hoàng Dũng, một nhân viên Công ty phát triển văn hoá Ký Ức Vân Nam đã gọi điện cho phóng viên Nhật báo Côn Minh, nói: “Tôi là một nam giới chưa có vợ ở Côn Minh, tôi và nhiều bạn bè xung quanh có chung nguyện vọng muốn được kết hôn với những phụ nữ ở Văn Xuyên có chồng bị chết do động đất. Chúng tôi muốn báo Côn Minh hãy làm nhịp cầu nối để tập hợp thêm nhiều bạn trai có cùng suy nghĩ lập thành một đội ngũ để đến Văn Xuyên tìm vợ”.

Tính đến ngày 10/7, thảm họa động đất Văn Xuyên đã khiến 69.197 người bị chết, 374.176 người bị thương, 18.377 người vẫn mất tích.

Hoàng Dũng 42 tuổi, Tô Y. 43 tuổi là công nhân Nhà máy xi-măng Mạch Khê, Đinh X. 43 tuổi, nhân viên một đơn vị… là thành viên đội quân chuẩn bị đi Văn Xuyên cưới vợ mang về. Họ đều đã được cha mẹ và người thân ủng hộ.

Hoàng Dũng tâm sự với phóng viên: “Tôi thấy các cụ già đã được vào các trại nuôi dưỡng, các trẻ mồ côi đã được đưa vào các cô nhi viện chăm sóc, chỉ có các goá phụ bị mất chồng hiện vẫn sống cô đơn trong các lều tỵ nạn, không ai thương yêu. Chúng tôi muốn cùng với họ xây một tổ ấm mới”.

Hoàng Dũng cho biết các anh không quan tâm đến chuyện kinh tế hay con cái của đối phương, nhưng hy vọng nếu họ có con riêng thì đừng lớn quá, tốt nhất là dưới 6 tuổi, như thế sẽ thuận lợi hơn cho việc xây dựng một gia đình mới. Hoàng Dũng cho rằng chỉ cần hai bên thấy hợp nhau là có thể kết hôn bởi sự xa cách về không gian nên tốt nhất là kết hôn trước, yêu nhau sau.

Tuy nhiên sau khi thông tin trên đây được đăng tải rộng rãi trên mạng đã xuất hiện những ý kiến trái chiều. Báo điện tử  wzdsb.com.cn đã đăng bài cho rằng đó chỉ là một trò đùa không đúng lúc.

Tác giả bài báo cho rằng: Bây giờ là thời đại nào mà “cưới trước yêu sau”, tưởng là lãng mạn nhưng thực ra là không thực tế. Nếu các anh chàng quá lứa nọ muốn cưới các goá phụ thì ngay ở Côn Minh cũng có khối người, còn các goá phụ Văn Xuyên thì cần tình yêu chứ không cần lòng thương hại, tình yêu và lòng thương hại hoàn toàn khác nhau.

Nếu họ chấp nhận lấy các chàng thì họ mắc nợ suốt đời, cuộc hôn nhân như thế liệu có hạnh phúc?

Lan Hương
Theo Côn Minh NB,  Wzdsb.com.cn, 14/7

MỚI - NÓNG