Tranh Hitler được bán đấu giá hơn 600.000 USD

Tòa thị chính Munich, một tác phẩm màu nước do Hitler vẽ vào năm 1914 (Ảnh: DPA)
Tòa thị chính Munich, một tác phẩm màu nước do Hitler vẽ vào năm 1914 (Ảnh: DPA)
Các bức họa màu nước được Adolf Hitler vẽ cách đây khoảng 1 thế kỷ trước đã được bán đấu giá ở Đức vào cuối tuần qua với tổng giá trị lên đến 606.000 USD, các nhà tổ chức cho biết.

Đắt nhất là bức tranh vẽ Hoàng đế Ludwig Đệ nhị trong Lâu đài Neuschwanstein ở Bavaria, nơi mà ngày nay là một điểm thu hút khách du lịch, được một khách hàng đến từ Trung Quốc bỏ ra 100.000 euro để trở thành chủ sở hữu mới tác phẩm hội họa do Hittler sáng tác.

Bức tranh đắt thứ hai vẽ hoa cẩm chướng đổi màu bán với giá 73.000 euro được Hitler vẽ từ năm 1904 đến tận năm 1922 mới hoàn thành, phiên bán đấu giá kết thúc vào thứ Bảy (20/6).

Những người mua tranh bao gồm nhiều nhà đầu tư tư nhân đến từ Brazil, UAE, Trung Quốc, và Pháp - nước chủ nhà tổ chức đấu giá. Danh tính người mua không được tiết lộ.

"Các nhà sưu tập này không chú trọng lắm về việc đây là những tác phẩm của một họa sỹ không chuyên mà hứng thú với giá trị nghệ thuật rất cao của chúng" công ty bán đấu gia Kathin Weirder xác nhận thông tin vớiThông tấn DPA.

Trong tháng 12 năm ngoái, một bức tranh màu nước mà Hitler vẽ tòa thị chính Munich vào năm 1914 được bán với giá 130.000 euro.Tuy nhiên, Berlin đã kịch liệt phản đối và đòi truy tố những người tổ chức bán đấu giá tranh do Hitler vẽ, theo luật Cộng hòa Liên bang Đức bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật được các trùm phát xít sáng tác là hành vi vi phạm pháp.

Theo Theo vntinnhanh
MỚI - NÓNG