Tranh nhau hiến gan cứu cha

Tranh nhau hiến gan cứu cha
TP - Ông Ngô Trinh Tường, 63 tuổi, người Đài Trung được phát hiện ung thư gan giai đoạn 2 từ tháng 5 năm ngoái. Các thầy thuốc hội chẩn, quyết định dùng phương pháp ghép gan để chữa trị. Sau khi được thông báo, 4 người con trai đều đòi được hiến gan để cứu cha. 

Các bác sĩ kiểm tra thấy người con thứ 2 Ngô Kiến Huy không cho được vì bị chứng mỡ bàng quang, 3 người còn lại đều đủ điều kiện để cho gan. 

Cả ba người con không ai chịu nhường ai, cuối cùng họ thống nhất dùng cách rút thăm để chọn ra người may mắn được thể hiện lòng hiếu thảo với cha. Kết quả, người con thứ 3 rút trúng thăm. 

Chi phí điều trị, 3 người con còn lại cùng nhau chi trả. Ngày 2/4 ca ghép gan kéo dài 12 giờ đã thành công tốt đẹp. 

Câu chuyện lan truyền đã gây xúc động sâu sắc trong xã hội. Nhiều gia đình lấy đó làm gương để giáo dục con cái. Nhiều tổ chức xã hội và các cá nhân đã đến thăm hỏi, chúc mừng.

Theo Theo báo Đài Loan
MỚI - NÓNG