Trẻ chết ngạt vì dây đèn, IKEA thu hồi sản phẩm

Trẻ chết ngạt vì dây đèn, IKEA thu hồi sản phẩm
TP - Người khổng lồ đồ dùng gia đình IKEA (Thụy Điển) vừa thu hồi 23 triệu chiếc đèn SMILA ở nhiều nước trên thế giới, sau khi Daniel Madden, em bé 17 tháng tuổi ở Anh, chết ngạt vì vướng bộ phận dây điện của loại đèn trang trí này.

Một em bé 15 tháng tuổi suýt thiệt mạng trong một trường hợp tương tự. Đèn SMILA có 8 hình dạng (sao xanh, trăng vàng, hoa hồng, cá ngựa cam…), kích thước 28x28cm, giá bán tương đương 21.000-28.000 đồng.

Trong số 23 triệu chiếc đèn SMILA bị thu hồi trên toàn cầu có gần 3 triệu chiếc ở Mỹ, hơn 1,1 triệu chiếc ở Canada.

IKEA khuyên người tiêu dùng dừng sử dụng đèn và liên lạc với nhà bán lẻ để lấy bộ dụng cụ sửa chữa miễn phí.

Hãng cũng khuyến cáo người tiêu dùng để đồ trang trí có dây dẫn ở ngoài tầm với của trẻ nhỏ, nhất là khi các em ở một mình trong giường cũi hoặc xe đẩy.

MINH LONG
Theo Scottish Express

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.