Triều Tiên bác bỏ đề xuất đoàn tụ các gia đình ly tán

Triều Tiên bác bỏ đề xuất đoàn tụ các gia đình ly tán
TPO - Hôm nay, 9/1, Triều Tiên đã bác bỏ đề xuất đoàn tụ các gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 của Hàn Quốc, theo Korea Times.

Thông báo này được đưa ra 3 ngày sau đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Hàn Quốc muốn nối lại cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán trong chiến tranh với Triều Tiên vào dịp Tết Nguyên Đán và coi đây là một bước quan trọng để củng cố mối quan hệ giữa hai nước.

Tuy nhiên, phía Triều Tiên đã bác bỏ đề xuất này và cho rằng chưa thích hợp tổ chức các cuộc đoàn tụ.

Triều Tiên bác bỏ đề xuất đoàn tụ các gia đình ly tán ảnh 1

Nhiều gia đình vẫn ly tán trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953

Trong lá thư bác bỏ đề xuất đoàn tụ, Triều Tiên tỏ ra giận dữ trước các cuộc tập trận của Hàn Quốc gần đây.

“Làm sao chúng ta có thể đoàn tụ các gia đình trong tình hình các cuộc diễn tập cho chiến tranh đang tiếp diễn”, phía Triều Tiên cho biết.

Triều Tiên cũng cho biết thêm Triều Tiên và Hàn Quốc có thể tổ chức các cuộc đoàn tụ khi “thời cơ tốt” mà không nói rõ khi nào.

Hàn Quốc tỏ ra thất vọng trước hành động của Triều Tiên.

Trước đó, tháng 9/2013, Triều Tiên cũng đơn phương hủy bỏ cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán với Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG