Triều Tiên bác đề xuất đàm phán hạt nhân của Mỹ - Hàn

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.
Ngày 17/10, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã ra tuyên bố bác bỏ đề xuất nối lại đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của nước này vừa được hai nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc đưa ra, đồng thời yêu cầu đàm phán hiệp ước hòa bình riêng với Mỹ.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh những nỗ lực trước đó về việc đưa nước này trở lại bàn đàm phán 6 bên đã thất bại, đồng thời nêu lại đề nghị về việc yêu cầu Mỹ tiến hành đàm phán về hiệp ước hòa bình.

Triều Tiên cho rằng chỉ có hiệp ước hòa bình với Mỹ mới có thể giải quyết cuộc xung đột trên bán đảo Triều Tiên về lâu dài, một hướng đi thể hiện rõ chính sách của Bình Nhưỡng muốn phớt lờ Hàn Quốc trong việc tìm kiếm giải pháp cho bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố cũng thể hiện quan điểm cứng rắn với Mỹ khi cảnh báo sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình hạt nhân nếu đề xuất về hiệp ước hòa bình với Mỹ không được chấp thuận.

“Nếu Mỹ vẫn kiên quyết đi theo con đường khác, bán đảo Triều Tiên sẽ được chứng kiến việc (chúng tôi) tăng cường hơn nữa các vũ khí hạt nhân răn đe”, tuyên bố cảnh báo.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Hàn Quốc Park Geun-hye có cuộc gặp thượng đỉnh tại Nhà Trắng, trong đó hai bên đã dành nhiều thời gian thảo luận về các vấn đề nóng trên bán đảo Triều Tiên và việc đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán 6 bên.

Trong tuyên bố chung về Triều Tiên đưa ra sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc khẳng định sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên về các biện pháp trừng phạt, với điều kiện Bình Nhưỡng phải thể hiện thái độ nghiêm túc trong việc từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Về mặt kỹ thuật, bán đảo Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh do cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) chỉ được khép lại bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải hiệp ước hòa bình.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG