Triều Tiên bắn 5 tên lửa ra biển

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đi kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Triều Tiên. Ảnh: KCNA
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đi kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Triều Tiên. Ảnh: KCNA
TP - Ngày 21/3, CHDCND Triều Tiên bắn tổng cộng 5 tên lửa tầm ngắn ra vùng biển phía đông để biểu dương sức mạnh của mình trong khi Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung. 

Tất cả tên lửa bay khoảng 200km rồi rơi xuống biển. Ba ngày trước đó, lần đầu tiên kể từ năm 2014, Triều Tiên bắn 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong xuống vùng biển phía đông. Ngày 21/3, giới chức Hàn Quốc thông báo, nước này đã sẵn sàng đối phó Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 5. Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ 4 hồi tháng 1, sau đó bị Liên Hợp Quốc và Mỹ áp đặt nhiều lệnh trừng phạt mới.

Trong cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn đang diễn ra, Hàn Quốc huấn luyện 3.000 lính thủy đánh bộ - những người có nhiệm vụ chính là thực hiện các chiến dịch trên lãnh thổ Triều Tiên khi cần thiết. Họ thuộc một đơn vị được mệnh danh “Spartan 3.000” có nhiệm vụ tấn công các cơ sở quân sự trọng yếu, phản ứng thiên tai. Triều Tiên phản ứng cuộc tập trận này bằng cách diễn tập đổ bộ ven biển. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA tuyên bố: “Nhìn thấy hành động táo bạo của các đơn vị đổ bộ, nhà lãnh đạo Kim Jong-un hài lòng nhận xét, việc đổ bộ và tấn công bất ngờ ở bờ biển sẽ đem lại chiến thắng”. Ông Kim Jong-un ra lệnh cho các lực lượng vũ trang “chôn trên biển bất kỳ kẻ thù nào dám tấn công đất liền” Triều Tiên.

Hôm qua, Bộ Ngoại giao Campuchia thông báo, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã từ chối lời mời thăm Triều Tiên, cũng như từ chối đề xuất thăm Campuchia của của Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao và Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên. Campuchia đang thực hiện các biện pháp cấm vận Triều Tiên theo nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Theo Theo Yonhap, KBS
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.