Triều Tiên bảo vệ kế hoạch diễu binh kỷ niệm ngày thành lập quân đội

Lễ duyệt binh của lực lượng vũ trang Triều Tiên. Business Insider/TTXVN.
Lễ duyệt binh của lực lượng vũ trang Triều Tiên. Business Insider/TTXVN.
Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, Triều Tiên ngày 3/2 đã lên tiếng bảo vệ kế hoạch kỷ niệm ngày thành lập quân đội bằng cuộc diễu binh vào tuần tới, qua đó bác bỏ những lời đồn đoán bên ngoài rằng Bình Nhưỡng có thể tiến hành các hoạt động khiêu khích.

Yonhap trích dẫn một bài viết trên nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, trong đó khẳng định sự kiện sắp tới chỉ mang mục đích chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Bài viết nhấn mạnh: “Các nước trên thế giới vẫn thường rất coi trọng việc kỷ niệm ngày thành lập quân đội và chào mừng ngày này bằng những sự kiện tưng bừng.”

Hồi tháng trước, Triều Tiên tuyên bố bắt đầu từ năm 2018 sẽ kỷ niệm ngày thành lập quân đội vào ngày 8/2 thay vì ngày 25/4. Như vậy lễ kỷ niệm năm nay sẽ diễn ra ngay trước khi khai mạc Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc ngày 9/2. 

Động thái này khiến dư luận đồn đoán rằng cuộc diễu binh của Triều Tiên có thể dẫn đến các hành động khiêu khích quân sự và phá hoại bầu không khí hòa giải liên Triều.

Về thời điểm dự kiến diễn ra cuộc diễu binh, báo Rodong Sinmun khẳng định việc lựa chọn thời điểm không hề liên quan gì đến Olympic, đồng thời gọi những lời chỉ trích từ bên ngoài là “lời phê phán độc ác.”

Nhật báo cũng lên án việc Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon nhận định rằng rất có thể cuộc diễu binh của Triều Tiên mang tính chất đe dọa rất lớn.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.