Triều Tiên bất ngờ dịu giọng, tuyên bố sẵn sàng đối thoại

Cuộc họp giữa bà Catalina Devandas-Aguilar, đại diện của Liên Hợp Quốc, và ông Ri Hung-sik của Triều Tiên tại Bình Nhưỡng hồi tháng trước. Ảnh từ Bình Nhưỡng
Cuộc họp giữa bà Catalina Devandas-Aguilar, đại diện của Liên Hợp Quốc, và ông Ri Hung-sik của Triều Tiên tại Bình Nhưỡng hồi tháng trước. Ảnh từ Bình Nhưỡng
TPO - Triều Tiên cho biết, sẵn sàng đáp ứng các đề xuất về bất kỳ cuộc đối thoại và hợp tác nào về nhân quyền, trừ các thảo luận dựa trên cơ sở lời tuyên bố của những người bỏ trốn khỏi nước này.

Yonhap dẫn tin từ hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, ngày 12/6, Ri Hung-sik, đại sứ nhân quyền của CHDCND Triều Tiên, đã gặp Catalina Devandas-Aguilar, chuyên gia cấp cao về nhân quyền của Liên Hợp Quốc, tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy nhân quyền.

Được biết, phái đoàn của Triều Tiên do ông Ri dẫn đầu hiện đang ở New York để tham dự cuộc họp lần thứ 10 của các quốc gia thành viên Công ước về Quyền của người khuyết tật bắt đầu từ 13-15/5.

“Ngài đại sứ đã làm rõ lập trường của CHDCND Triều Tiên là sẵn sàng đáp ứng bất kỳ cuộc đối thoại và hợp tác nào được đề xuất để thúc đẩy nhân quyền thực sự nếu cần thiết sự giúp đỡ từ Triều Tiên”, KCNA dẫn lời ông Ri trong cuộc họp.

Tuy nhiên, KCNA cũng nhấn mạnh, Triều Tiên sẽ thẳng thắn bác bỏ bất kỳ cuộc tranh luận hoặc hợp tác nào về nhân quyền bị ảnh hưởng bởi những lời tuyên bố từ những người “đào tẩu” hoặc không được Bình Nhưỡng công nhận.

Cuộc họp này diễn ra sau chuyến thăm hiếm hoi của bà Catalina Devandas-Aguilar đến Triều Tiên vào tháng trước. Bà Aguilar là nhân viên Liên Hợp Quốc đầu tiên được phép nhập cảnh vào Triều Tiên để tìm hiểu tình hình nhân quyền của quốc gia bí ẩn này.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG