Triều Tiên bất ngờ muốn hòa giải với Hàn Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một cuộc tập trận bắn rocket. Ảnh: Getty Images
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một cuộc tập trận bắn rocket. Ảnh: Getty Images
TP - CHDCND Triều Tiên hôm qua đề nghị Hàn Quốc cùng ngừng các hành động quân sự thù địch - cử chỉ thể hiện mong muốn hòa bình trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Seoul để thảo luận với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. 

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, Hội đồng Quốc phòng, cơ quan quân sự tối cao của Triều Tiên, thông báo, nước này sẵn sàng ngừng mọi hành động khiêu khích và phỉ báng bằng lời nói từ thứ Sáu tuần này, đồng thời thúc giục Hàn Quốc đáp lại. 

  

Bình Nhưỡng cũng kêu gọi kết thúc các cuộc tập trận bắn đạn thật và các hoạt động quân sự thù địch khác gần khu vực biên giới biển trên biển Hoàng Hải từ thứ Sáu. Không có xung đột quân sự trực tiếp nào xảy ra từ năm 2010 đến nay, nhưng hai bên liên tục bắn cảnh báo hoặc tổ chức các đợt tập trận bắn đạn thật ở khu vực này. 

Triều Tiên cũng thúc giục Hàn Quốc hủy bỏ các đợt tập trận chung thường niên với Mỹ vào tháng 8 tới, nhằm tạo không khí thuận lợi cho ASIAD Games tại thành phố Incheon của Hàn Quốc. Bình Nhưỡng lâu nay thường xuyên chỉ trích những cuộc tập trận chung giữa Seoul và Washington là tập dượt cho việc xâm lược miền bắc. Triều Tiên nói sẽ cử vận động viên tham dự ASIAD Games diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10.

“Phi hạt nhân hóa chỉ là tưởng tượng”

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Seoul trong tuần này. Vì Trung Quốc là đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên và cũng là đối tác kinh tế chủ chốt của nước này, nên việc ông Tập Cận Bình sang thăm Seoul trước Bình Nhưỡng được coi là hành động chủ ý. 

Tuy nhiên, Trung Quốc hôm qua khẳng định vụ phóng tên lửa đạn đạo mới đây của Triều Tiên không liên quan chuyến thăm của ông Tập. Khẳng định của Trung Quốc dường như nhằm dập tắt suy luận của giới truyền thông rằng, Bình Nhưỡng muốn biểu dương lực lượng trước khi ông Tập sang Seoul. Triều Tiên hôm Chủ nhật phóng thử 2 tên lửa tầm ngắn. 

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng, vụ thử này cũng như những vụ thử trước đây “không gây tác động, dù nhỏ nhất” đến hòa bình và an ninh, mà ngược lại còn là nhân tố bảo đảm cho ổn định khu vực. Ông Tập và bà Park dự kiến thảo luận chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. KCNA chỉ trích những nỗ lực nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên là “sự tưởng tượng ngu ngốc”.

Báo Rodong của đảng cầm quyền Triều Tiên hôm qua nhắc lại quan điểm của Bình Nhưỡng rằng, vũ khí hạt nhân của nước này là để tự vệ trước những mối đe dọa từ Mỹ và Hàn Quốc. “Đã đến lúc những kẻ thù phải tỉnh giấc khỏi sự tưởng tượng ngu ngốc mang tên “phi hạt nhân hóa ở miền Bắc”, báo Rodong viết. 

“Phi hạt nhân hóa ở miền Bắc là giấc mơ hoang dã mãi mãi không bao giờ đạt được”. Quan hệ hai miền Triều Tiên căng thẳng nhiều tháng qua. Gần đây nhất, quân đội Triều Tiên dọa “tấn công hủy diệt” sau khi Hàn Quốc tổ chức tập trận bắn đạn thật gần biên giới biển. Hồi tháng 3, hai bên bắn hàng trăm quả đạn pháo vào vùng biển của nhau sau khi miền Bắc nã pháo sang phía Hàn Quốc trong lúc tập trận bắn đạn thật.

Ngoại trưởng Hàn Quốc hôm qua nói rằng, thỏa thuận gần đây giữa Triều Tiên và Nhật Bản có nguy cơ cản trở hợp tác giữa Seoul, Washington và Tokyo trong việc giải quyết vấn đề về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Cuối tháng 5, Triều Tiên và Nhật Bản đồng ý điều tra lại số phận của những người Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trước đây. 

Đổi lại, Nhật Bản hứa sẽ nới lỏng một số biện pháp cấm vận đơn phương và viện trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng “vào thời gian phù hợp”. “Chính phủ Hàn Quốc không loại trừ khả năng (thỏa thuận Bình Nhưỡng - Tokyo) có thể phát triển theo cách làm trầm trọng thêm những quan ngại về quan hệ hợp tác ba bên (đối với các vấn đề hạt nhân Triều Tiên)”, Ngoại trưởng Yun Byung-se nói trước nghị sĩ Hàn Quốc.

Triều Tiên hôm qua thông báo sắp xét xử hai khách du lịch người Mỹ bị cáo buộc phạm tội chống lại nhà nước. Jeffrey Fowle, 56 tuổi, công nhân sửa sang đường phố ở bang Ohio, bị bắt sau khi vào Triều Tiên với tư cách du khách hồi cuối tháng 4. Có rất ít thông tin về người còn lại - Matthew Miller, 24 tuổi. Hãng lữ hành Uri Tours nói rằng, Miller đi du lịch một mình sang Triều Tiên. Hồi tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân Mỹ không du lịch Triều Tiên vì “nguy cơ bị bắt và giam giữ tùy tiện”, ngay cả khi visa của họ vẫn còn hiệu lực.


Theo Theo KCNA, Yonhap, AP
MỚI - NÓNG