Triều Tiên bầu cử đại biểu Quốc hội trong tháng 3

Triều Tiên bầu cử đại biểu Quốc hội trong tháng 3
TPO - Triều Tiên sẽ tổ chức một cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội trong tháng 3 tới nhằm nới lỏng tình hình căng thẳng kéo dài tại nước này, hãng thông tấn Hàn Quốc đưa tin hôm nay, 8/1.

Đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên cho biết họ sẽ tiến hành một cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ 13 vào hôm 9/3. Tuy nhiên, thông tin chi tiết chưa được đưa ra.

Triều Tiên bầu cử đại biểu Quốc hội trong tháng 3 ảnh 1

Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un

Thông báo này được đưa ra gần một tháng sau vụ hành xử ông Jang Song-thaek- nhân vật quyền lực số 2 Triều Tiên, đồng thời là chú nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Các thành viên hiện tại của cơ quan này được bầu chọn từ tháng 3/2009, nhiệm kỳ 5 năm sẽ kết thúc vào tháng 3 tới.

Đây là cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên kể từ khi nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011. Cuộc bầu cử này dự kiến sẽ chọn ra những đại biểu trung thành với Kim Jong-un. Các nhà phân tích cho rằng đây cũng là dịp để nhà lãnh đạo Kim Jong-un củng cố quyền lực của mình.

Việc Kim Jong-un có ứng cử một ghế vào Quốc hội hay không vẫn chưa được rõ. Cha Kim Jong-un đều được chọn trong những lần bầu cử trước đó. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.