Triều Tiên bị nghi tăng cường hoạt động tại tổ hợp hạt nhân

Ảnh chụp vệ tinh khu tổ hợp hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)
Ảnh chụp vệ tinh khu tổ hợp hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)
Các ảnh vệ tinh công bố gần đây của một viện nghiên cứu của Mỹ cho thấy, Triều Tiên có thể đang tiếp tục các hoạt động tại tổ hợp hạt nhân Punggye-ri, trang tin Yonhap cho biết.

Theo Yonhap, trang mạng 38 North dẫn ảnh vệ tinh chụp ngày 18/2 của Viện Mỹ-Hàn, một tổ chức nghiên cứu về Triều Tiên tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ), cho thấy các hoạt động tại nhiều khu vực trong tổ hợp hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên.

"Đặc biệt, sự dịch chuyển các trang thiết bị cũng như những thay đổi hiện trạng của các đống đất đá tại Cửa Bắc cho thấy hoạt động bên trong hầm thử nghiệm đang tiếp tục. Những hoạt động này cho thấy Triều Tiên tiếp tục chuẩn bị và bảo dưỡng tại Cửa Bắc của bãi thử để có thể sử dụng cho một vụ thử hạt nhân mới. Nếu quyết định được đưa ra, Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân chóng vánh, tuy nhiên hiện chưa rõ khi nào một vụ thử như vậy có thể xảy ra”, trang mạng 38 North nhận định.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiêp mới đây tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Vụ phóng tên lửa đã vấp phải sự chỉ trích của dư luận quốc tế. Ngày 24/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẽ thực hiện đầy đủ lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm hạn chế xuất khẩu than đá của Triều Tiên liên quan đến các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.